Bí ẩn nhà tù nữ đầu tiên ở Vương quốc Anh

Holloway là nhà tù nữ đầu tiên ở Vương quốc Anh và là nơi giam giữ nhiều nữ tội phạm rùng rợn, giết người man rợ.

Nhà tù Holloway là nhà tù nữ đầu tiên ở Vương quốc Anh. Nơi đây từng giam giữ và hành hình một số tên tội phạm khét tiếng nhất nước Anh như Myra Hindley, Rose West.

Nhà tù Holloway là nhà tù nữ đầu tiên ở Vương quốc Anh. Nơi đây từng giam giữ và hành hình một số tên tội phạm khét tiếng nhất nước Anh như Myra Hindley, Rose West.

Nhà tù Holloway chính thức hoạt động từ năm 1852.

Đến năm 1902, nhà tù Holloway trở thành nhà tù nữ đầu tiên ở Vương quốc Anh. Đây trở thành nơi giam giữ nhiều nữ tù nhân khét tiếng. Trong ảnh là nữ tù nhân Myra Hindley là sát nhân giết người hàng loạt khét tiếng. Ả cùng với đồng phạm Brady hiếp dâm và sát hại 5 đứa trẻ ở Manchester, Anh trong thập niên 1960.

Đặc biệt, nhà tù Holloway là nơi thực hiện 1/3 số vụ hành hình nữ tù nhân ở Anh hồi thế kỷ 20. Trong ảnh là nữ tội phạm Rose West bị buộc tội giết 10 người vào năm 1995.

Nữ tù nhân đầu tiên bị treo cổ tại nhà tù này là Amelia Sachs và Annie Walters. Đây cũng là hai nữ tội phạm cuối cùng bị xử tử bằng hình thức treo cổ ở Anh. Trong ảnh là nữ tử tù Amelia Sachs bị treo cổ vì giết hại nhiều trẻ em.

Nữ tù nhân Styllou Pantopiou Christofi bị treo cổ tại nhà tù Holloway vì tội giết con dâu.

Các nữ tù nhân xếp hàng lấy cơm ở nhà tù Holloway.

Nhà tù Holloway có sức chứa hơn 500 tù nhân.

Bên trong một buồng giam của nữ tù nhân ở nhà tù Holloway.

Sau hơn 150 năm hoạt động, nhà tù Holloway dự kiến sẽ được đóng cửa vào mùa Hè năm 2016.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-nha-tu-nu-dau-tien-o-vuong-quoc-anh-594816.html