Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương: Địa chỉ tin cậy của người bệnh

Hàng ngày có hàng trăm bệnh nhân đến khám chữa bệnh, áp lực công việc về số người khám chữa bệnh rất đông...

Ở phía Bắc Thủ đô Hà Nội, có một Bệnh viện Đa khoa hạng 1 của ngành GTVT với cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại tiên tiến gồm 23 khoa với 372 cán bộ công chức, viên chức là các thạc sỹ, tiến sỹ, chuyên khoa cấp 1, cấp 2 và các bác sỹ, dược sỹ điều trị... Bệnh viện đang quản lý khai thác 470 giường bệnh. Ai đã tới làm việc hoặc khám chữa bệnh ở Bệnh viện GTVT TƯ đều không khỏi ngạc nhiên về sự phát triển nhanh của Bệnh viện. Cách đây hơn 10 năm, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhà cửa chủ yếu là cấp 4 thì nay được sự quan tâm đầu tư của Bộ GTVT, mà trực tiếp của Cục Y tế GTVT, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng vươn lên của tập thể cán bộ quản lý, y bác sỹ của Bệnh viện; Bệnh viện như một công viên xanh với những hàng cây cổ thụ, đường đi lối lại sạch sẽ tạo ra một môi trường trong lành sạch sẽ. Năm 2010, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tập trung chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ lớn: Sắp xếp lại tổ chức đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Nâng cấp chất lượng khám chữa bệnh; Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh; Tăng cường công tác đào tạo nghiên cứu khoa học; Tiếp tục thực hiện chủ trương nâng cấp cơ sở vật chất khám chữa bệnh cho xứng tầm một bệnh viện Đa khoa hạng 1 đầu đàn của ngành GTVT; Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với cán bộ CNVCLĐ của Bệnh viện. Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn và Đoàn Thanh niên dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng và lãnh đạo Cục Y tế. Ban Giám đốc Bệnh viện đang tích cực triển khai “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo Bệnh viện đã quán triệt sâu rộng tới cán bộ, đảng viên CNVCLĐ. Những vấn đề cán bộ, quần chúng quan tâm và kiến nghị được lãnh đạo Bệnh viện lắng nghe và tiếp thu, tìm biện pháp khắc phục. Mọi người quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Thi đua phục vụ tốt, công tác tốt, xây dựng Bệnh viện phát triển bền vững, trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh”. Làm việc với Tiến sỹ - Bác sỹ Trần Trung, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện cho biết: Đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện làm việc rất nhiệt tình và đầy trách nhiệm với công việc, ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa đông giá rét cũng như ngày hè nóng nực oi bức, các ca trực luôn đảm bảo 24/24h có người trực cấp cứu và trực từng khoa. Anh chị em đáp ứng cao nhất các yêu cầu của người bệnh. Hàng ngày có hàng trăm bệnh nhân đến khám chữa bệnh, áp lực công việc về số người khám chữa bệnh rất đông, ai đến khám cũng mong nhanh đến lượt, mong có kết luận sớm, nhiều người còn gắt gỏng quát tháo các y bác sỹ ở phòng đón tiếp, nhiều người lấy lý do có người quen giới thiệu mong được ưu tiên khám trước. Nhưng với tinh thần “lương y như từ mẫu”, các y bác sỹ ở đây luôn từ tốn, niềm nở hướng dẫn bệnh nhân thực hiện tốt nội quy khám chữa bệnh của Bệnh viện. Sự kiên trì giải thích và bằng việc làm tận tình chu đáo, anh chị em y bác sỹ, nhân viên phục vụ ở đây đã nhận được sự cảm thông của bệnh nhân và xã hội. Năm 2009 vừa qua, Bệnh viện GTVT TƯ đã thực hiện một khối lượng công việc lớn: 410.135 lượt khám bệnh (124,3%); thực hiện phẫu thuật: 2.278 bệnh nhân; chạy thận nhân tạo: 21.000 lượt; điều trị nội trú: 13.130 bệnh nhân (đạt 111,7%)... Kết hợp công tác điều trị gắn với nghiên cứu các đề tài khoa học; bệnh viện đã phát triển thêm kỹ thuật: mổ sọ não, mổ khớp gối nội soi, mổ cột sống, thắt lưng, điện quang, can thiệp nút mạch gan, nút mạch u xơ tử cung. Bên cạnh công việc chuyên môn, Bệnh viện còn tham gia các hoạt động xã hội, cử tổ thường trực cấp cứu phục vụ Đại hội thể thao châu Á trong nhà (AI Games III), phục vụ Hội nghị quan chức GTVT các nước ASEAN STOM - 28, khám 26.770 lượt người lao động chuẩn bị đi làm việc nước ngoài. Công đoàn và Đoàn Thanh niên còn lập các đoàn công tác, đến các xã vùng sâu, vùng xa khám cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn; Cử các đội tuyên truyền phòng chống dịch: H5N1, H1N1, tiêu chảy cấp, khám sốt vi rút và sốt xuất huyết... Với những việc làm cao đẹp của cán bộ CNVC Bệnh viện GTVT TƯ, đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với những người đã từng điều trị tại Bệnh viện, do đó ngày càng thu hút thêm nhiều bệnh nhân trong và ngoài ngành tìm đến. Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch Công đoàn Cục Y tế GTVT nhận xét: Bệnh viện có một đội ngũ cán bộ quản lý, y bác sỹ điều trị, điều dưỡng nhiệt tình trách nhiệm. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo và không ngừng nâng cao, đặc biệt là lãnh đạo Bệnh viện thường xuyên quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp và chống xuống cấp với gần 3,5 tỷ đồng (năm 2009). Với hệ thống trang thiết bị ngày càng hiện đại: máy tính cho các khoa, phòng ban làm việc, hệ thống máy chạy thận cũng như hệ thống máy chụp C.T Scanner, máy siêu âm màu 3 chiều mới nhất được nhập về giúp cho các khoa có phương tiện giải quyết kịp thời các ca điều trị khó, không phải chuyển lên tuyến trên. Đời sống CBCNVCLĐ không ngừng được cải thiện, năm 2008 thu nhập bình quân đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng thì năm 2009 đạt 4,8 triệu đ/người/tháng, năm 2010 Bệnh viện phấn đấu thu nhập tăng từ 10-15% so với năm 2009. Với sự cố gắng, phấn đấu rèn luyện “Y-Đức” của mỗi CBCNVLĐ nơi đây, Bệnh viện GTVT TƯ đang vươn lên trở thành một địa chỉ tin cậy của người bệnh trong ngành GTVT và nhân dân các tỉnh trong khu vực và phía Bắc. Đoàn Nguyên Hạnh

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/Quan-ly/Hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-Ho-Chi-Minh/Benh_vien_Giao_thong_van_tai_Trung_uong-Dia_chi_tin_cay_cua_nguoi_benh/