Đó là chị Trần Thị Kim L (29 tuổi, ở 51/6 khu Thánh Gia, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng yêu cầu cơ quan y tế kiểm tra xem bệnh nhân có mắc bệnh gì khác có thể dẫn đến tử vong hay không. Theo ông Nga, nếu kết quả điều tra bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1 thì tỉ lệ tử vong ở Việt Nam là 0,1%, tức 1.000 người mắc có 1 người tử vong. Tỷ lệ này thấp hơn so với mức trung bình 0,2-0,5% của các nước trên thế giới. Những bệnh nhân hen, tiểu đường, người suy dinh dưỡng, béo phì, phụ nữ mang thai... là đối tượng dễ mắc bệnh và thậm chí, dễ tử vong.
Ông Nga cho biết thêm, khó có thể phong tỏa khu dân cư nếu có nhiều người cùng mắc cúm A/H1N1. Vì vậy, người dân nên chú ý phát hiện bệnh sớm để được điều trị kịp thời. Đồng thời, tự phòng ngừa lây lan cho cộng đồng bằng cách đeo khẩu trang, không khạc nhổ bừa bãi, vì cúm A/H1N1 lây qua đường hô hấp, môi trường.