Ngày 24/6, TS- BS Bùi Hữu Hoàng, Trưởng phân khoa Tiêu hóa – Gan mật, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã cảnh báo như trên khi phát hiện trong thời gian gần đây các bệnh nhân bị bệnh lý về dạ dày gia tăng rõ rệt.
Cụ thể, theo thống kê của Bệnh viện Đại học Y dược cho thấy, cứ 10 ca nội soi sau khi được kiểm tra thì phát hiện tới 5 ca bị đau dạ dày. Đa số các trường hợp bị đau dạ dày chủ yếu là đàn ông trung niên.
Đây là một căn bệnh phổ biến, thường thấy hiện nay nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí nhiều người còn chủ quan, chưa lường hết được hậu quả nguy hiểm khi mắc bệnh. Những chất kích thích, dầu mỡ, chất đạm hay có trong các món ăn ở các buổi liên hoan, tiệc tùng khiến cho dạ dày tăng tiết acid và bị rối loạn co bóp, trào ngược, khó tiêu dẫn đến loét…
Tuy nhiên, không phải bất cứ trường hợp nào mới mắc bệnh đau dạ dày cũng bị đau đớn, ở một số người không bệnh diễn tiến âm thầm, cho đến khi có triệu chứng thì người bệnh đã bị rất nặng, thậm chí nôn ra máu do vết loét lâu ngày đã làm dạ dày bị thủng hoặc ung thư.
Theo bác sĩ Hoàng, giải pháp cho những bệnh nhân bị đau dạ dày ngoài việc dùng thuốc có yếu tố trung hòa acid, cắt cơn đau và điều trị thì quan trọng nhất vẫn là phải có một lối sống khoa học, chế độ ăn uống hợp lý.
Đặc biệt, đang mùa World Cup, cánh đàn ông thức khuya xem đá bóng không nên uống nhiều chất kích thích, ăn cay và ăn các món ăn chiên xào nhiều chất đạm để tránh mắc bệnh đau dạ dày.
Riêng với những người đã bị mắc bệnh này ngoài việc ăn kiêng, nên chia các bữa ăn chính ra thành nhiều bữa nhỏ và không nên ăn quá no.
Một số bệnh lý về dạ dày như loét dạ dày có thể lây cho người trong gia đình, hoặc bệnh trào ngược thực quản rất khó phát hiện vì dễ bị nhầm với bệnh về đường hô hấp hoặc tim mạch.
Cho đến nay vẫn chưa có thứ thuốc nào có thể ngừa được căn bệnh này.
Thanh Huyền