Hôm 12/10, ba trung sĩ làm việc tại tòa nhà Paris, nơi ở chính thức cho những người đứng đầu nước Pháp từ nhiều thế kỷ qua, được chẩn đoán mắc căn bệnh ngoài da này. Nguy cơ lây lan cao của bệnh ghẻ khiến giới chức ở điện Elysee lo lắng. Nguồn tin từ điện Elysee cho hay: "Đó là vấn đề lo lắng lớn nhất dù việc ngăn ngừa sự lây lan của căn bệnh này đã được thực hiện".
Ghẻ lở là một chứng bệnh thường gặp phải ở những người vô gia cư có điều kiện sống nghèo nàn. Tuy nhiên, cung điện Elysee là một trong những tòa nhà sang trọng nhất ở Pháp vẫn có người mắc.
Nguồn tin còn cho biết thêm, một lượng lớn những người phục vụ tại đây gồm bảo vệ, đầu bếp, làm vườn, quản gia không sống cùng khu với vợ chồng tổng thống. Khu nhà dành cho họ trong tình trạng xuống cấp. Vữa trên tường nhà bong tróc, nhiều người làm phải ngủ trên những chiếc giường có nguy cơ bị sập trong căn phòng đông đúc. Một số khăn trải giường được phát cho nhân viên tuy nhiên chúng cũ đến nỗi họ phải tự mua cái mới. Giường ngủ hiếm khi được mua mới, dưới nền nhà, chuột và các loại côn trùng thi nhau tìm nơi trú ẩn.
Phát ngôn viên của ông Sarkozy thông báo: "Công tác phòng dịch đang được thực hiện ở các khu quân đội để ngăn ngừa ghẻ lây lan. Tập trung đông người ở một chỗ cũng là nguyên nhân giúp cho loại bệnh này phát triển. Những người mắc bệnh đã được chữa trị và được cho cách ly".
Theo Daily Mail, Tổng thống Sarkozy và vợ dành thời gian làm việc và thư giãn ở điện Elysee nhưng không giống các cặp vợ chồng tổng thống khác, họ về nhà riêng để ngủ. Tòa biệt thự có giá 2 triệu bảng này thuộc quyền sở hữu của Đệ nhất phu nhân Carla. do cảm thấy cung điện quá ồn ào và không thoải mái, Carla muốn chuyển về nhà riêng sống.
Bình Minh
