Bệnh đồng tính nữ: Chữa thế nào?

(24h) - Làm thế nào để nhận diện được những người mắc bệnh đồng tính nữ; đó là một loại "bệnh" hay "tình", và nếu là bệnh thật thì cách chữa trị, khắc phục như thế nào, còn là tình thì phải làm sao...

Đáp ứng yêu cầu của độc giả, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với TS Tâm lí học Huỳnh Văn Sơn về vấn đề này. PV: Xin chào ông! Theo ông, những biểu hiện nào khiến người ta dễ dàng nhận diện một cách chính xác những Lesbian hay nói một cách đơn giản như chúng ta vẫn thường gọi là đồng tính nữ? TS. Huỳnh Văn Sơn: Theo cá nhân tôi thì để nhận diện chính xác những người bị coi là đồng tính nữ không hề đơn giản. Bởi những biểu hiện bên ngoài của họ hầu hết thường là những biểu hiện giả. Ví dụ như cắt tóc như con trai, đi dép con trai, thích mặc quần nhiều túi với áo phông... đều có thể là những biểu hiện giả và không chứng tỏ được họ là những người đồng tính nữ. Chỉ có những người yêu, người tình của họ mới thực sự biết họ là đồng tính mà thôi. PV: Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng mắc phải hiện tượng đồng tính? Đây có phải là hiện tượng bệnh lý mà y học bó tay, thưa Tiến sỹ? TS. Huỳnh Văn Sơn: Thực chất cho đến thời điểm này, không thể quy trọn vẹn hiện tượng đồng tính luyến ái cho nguyên nhân sinh học hay nguyên nhân tâm lý. Theo những nghiên cứu mới nhất, nhiều nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng, vùng đồ thị trên não của những người thuộc giới thứ 3 có sự khác biệt nhất định so với những người thuộc giới tính thứ nhất hay giới tính thứ 2. Rõ ràng, nguyên nhân sinh học có ảnh hưởng không nhỏ. Tuy vậy, chính môi trường gia đình, sự chăm sóc và cách giáo dục của bố mẹ và sự tương tác của cuộc sống xung quanh cũng là một yếu tố ảnh hưởng khá rõ đến biểu hiện của hiện tượng này. Cần phải thẳng thắn nói rằng, cho đến thời điểm này, vẫn chưa có một loại thuốc hay một liệu pháp tâm lý đặc hiệu nào có thể giúp những con người này trở về cái thực của con người họ mà xã hội và gia đình mong muốn. Vẫn chưa có một liệu pháp tâm lý đặc hiệu nào có thể giúp những con người này trở về cái thực của con người họ mà xã hội và gia đình mong muốn. PV: Có thể phân đối tượng đồng tính nữ ra làm mấy loại? Cách khắc phục cho từng loại đối tượng này ra sao? TS. Huỳnh Văn Sơn: Chưa thể phân loại một cách chính xác nhưng có thể phân nhóm đối tượng này một cách đơn giản như sau: Nhóm đối tượng có biểu hiện bẩm sinh từ nhỏ; nhóm đối tượng chuyển hướng vì thực sự tìm được chính mình và nhóm đối tượng tự chấp nhận vào cuộc tự nguyện. Đây là nhóm đối tượng lộ rõ sự chấp nhận đồng thuận về mặt tâm lý và tinh thần. Ngoài ra, còn một nhóm đối tượng chấp nhận đồng thuận bằng sự giả vờ vì một mục tiêu cá nhân vụ lợi nào đó. Đối tượng này thực sự rất đáng phải quan tâm vì những nguy hiểm nhất sẽ xảy ra xoay quanh mối quan hệ phức tạp này. PV: Liệu hiện tượng này có được coi là một loại "bệnh" hay không thưa Tiến sỹ? TS. Huỳnh Văn Sơn: Nhiều quốc gia trên thế giới đã chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần từ những năm đầu thập niên 80 thế kỷ XX. Nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định, chỉ nên kết luận đây là một biểu hiện của xu hướng tình dục chứ không nên kết luận là sự biến thái hay suy đồi đạo đức. Nếu xét theo tiêu chí duy trì nòi giống, xét theo khái niệm hạnh phúc và sự kỳ vọng của mọi người về tình dục đúng hướng để phán xét thì có vẻ như những người đồng tính nữ là những người có lỗi hay chính xác hơn là có tội. Nhưng thực tế, có lẽ họ đều không muốn như vậy, nhiều người trong số đó cũng rất muốn "thay đổi số phận". Xã hội nên có cái nhìn khoan dung hơn đối với những con người này. PV: Liệu có biện pháp nào để những con người như họ có thể hòa nhập với cuộc sống hiện tại? TS. Huỳnh Văn Sơn: Không phải là biện hộ, càng không phải là sự bao che nhưng hãy đứng dưới góc độ một con người để nhìn nhận về con người thì chắc chắn cái nhìn của mỗi người sẽ nhẹ nhàng hơn, khách quan hơn. Rất nhiều cặp đồng tính nữ thực sự nhận ra mình, dám sống vì mình và cũng đã có những phương thức sống tốt như sống chung thủy, sống biết giữ gìn mối quan hệ gia đình, xã hội... Một số "cặp" còn quyết định xin con nuôi để lo cho cuộc sống tương lai sau này. Hãy giúp họ, họ rất cần sự cảm thông và trân trọng của xã hội. Đồng tính luyến ái ở cả nam và nữ, về bản chất tâm lý, không có tội dù rằng chưa thể hoàn toàn bình thường nếu xét theo hệ quy chiếu chuẩn mực xã hội. Tuy vậy, hãy lấy nguyên tắc đồng cảm để mỗi người và mọi người sống tốt hơn, đó chính là phương châm tích cực và mang tính nhân văn với con người. Như tôi đã nói ở trên, hiện vẫn chưa có một loại thuốc hay liệu pháp tâm lý đặc hiệu nào có thể giúp những con người như họ hòa nhập với cuộc sống. Hãy giúp họ, họ rất cần sự cảm thông và trân trọng của xã hội. PV: Xin cảm ơn và chúc ông sức khỏe. *** Khi kẻ thứ 3 xuất hiện trong tình yêu? Hay bạn phát hiện tin nhắn khả nghi trong điện thoại của ông xã?…Tất cả những bài viết hay nhất liên quan tới chủ đề ĐẶC BIỆT trên sẽ được xuất hiện ở Kẻ Thứ 3 vào 9h sáng thứ 3, 5, 7 hàng tuần.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/64/245963/benh-dong-tinh-nu-chua-the-nao.24h