Bênh cô ruột đâm chết người họ hàng

Mâu thuẫn giữa hai phụ nữ vì chuyện may quần áo đã kéo nhiều người thân vào một cuộc xô xát khiến án mạng xảy ra.

Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Hữu Chuẩn (29 tuổi, ở thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh) để làm rõ hành vi giết người.

Theo cảnh sát, tối 7/6, chị Nguyễn Thị Nghê đến nhà bà Nguyễn Thị Huyền (51 tuổi, cô ruột của Chuẩn) may quần áo. Bà Huyền không nhận may khiến hai bên cãi nhau.

Tối cùng ngày, Chuẩn đi làm về, biết chuyện cô và bà nội bị chị Nghê chửi nên tức tối. Chuẩn sang nhà chị Nghê cách đó 100m để “hỏi chuyện”. Do phía đối thủ đông người, anh ta quay về.

Chuẩn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Việt.

Lát sau, chị Nghê cũng kéo nhiều người sang nhà Chuẩn và xảy ra xô xát. Hàng xóm can ngăn, chị quay về. Dọc đường, người phụ nữ kể chuyện bị đánh cho anh trai là Nguyễn Huy Tôn (39 tuổi) và một người khác. Nhóm này cầm theo điếu cày, gậy quay lại nhà Chuẩn.

Tôn dùng điếu cày đánh bà Huyền. Chuẩn cũng bị anh này vụt vào người. Trong lúc bị tấn công, Chuẩn lấy chiếc kéo cắt may đâm anh Tôn hai nhát vào sườn, bụng. Nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Chuẩn đã ra đầu thú. Cơ quan điều tra cho biết, hai gia đình trên có quan hệ họ hàng.

Hoàng Việt

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/06/benh-co-ruot-dam-chet-nguoi-ho-hang/