Bến xe Miền Đông, đường về miền Tây cùng kẹt cứng

Sáng 4-2, người dân tại TP.HCM ùn ùn kéo nhau về quê ăn tết khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng kẹt xe.

Đường Đinh Bộ Lĩnh, Q.Bình Thạnh kẹt cứng - Ảnh: Đức Phú

Tại đường Đinh Bộ Lĩnh, Q.Bình Thạnh, đoạn ở Bến xe miền Đông, xe cộ nối đuôi nhau từ cầu Bình Triệu đến đoạn giao với đường Nguyễn Xí. Nguyên nhân kẹt xe là do hàng ngàn người dân đổ dồn vào Bến xe miền Đông kết hợp với lượng xe khách lưu thông khá nhiều trên đường.

Nhiều hành khách phải vác hành lý đi bộ từ ngoài đường vào bến xe vì sợ trễ giờ xe chạy. Xe khách nối đuôi nhau tại quốc lộ 13.

Trong khi đó, từ sáng sớm cùng ngày, nhiều người dân các tỉnh miền Tây tranh thủ về quê sớm dẫn tới đoạn quốc lộ 1 hướng từ An Lạc, Q.Bình Tân về nút giao thông Bình Thuận, huyện Bình Chánh ùn tắc.

Đến hơn 8g cùng ngày, tình trạng ùn tắc mới giảm. Theo anh Huy ngụ (Q.Bình Tân) - một người dân về miền Tây ăn tết, hiện xe cộ nhích từng chút trên các tuyến quốc lộ 1 đoạn qua TP.Tân An, Long An.

Xe cộ nối đuôi nhau trên đường Đinh Bộ Lĩnh hướng về Bến xe miền Đông - Ảnh: Đức Phú

Xe buýt số 8 khó tấp vào trạm trả khách do vướng xe hai bánh. Ảnh: Đức Phú

Đến khoảng 8g ngày 4-2, lượng xe cộ lưu thông vẫn khá đông trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh, T.HCM hướng về các tỉnh miền Tây - Ảnh: Đức Phú

ĐỨC PHÚ

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160204/ben-xe-mien-dong-duong-ve-mien-tay-cung-ket-cung/1049374.html