Bến Tre ngăn chặn dịch bọ dừa tái phát

Xem tin gốc 

Nhân dân - 28 tháng trước 30 lượt xem

ND - Những năm trước đây, cây dừa Bến Tre bị bọ dừa gây thiệt hại nặng. Nhờ phong trào nuôi ong ký sinh diệt bọ dừa, nhiều vườn dừa được khôi phục. Mấy tháng gần đây, dịch bọ dừa tái phát...

Đi vào các huyện như Giồng Trôm, Mỏ Cày và một số xã vùng ven TP Bến Tre thấy rõ vườn dừa bị bọ tấn công khá nhiều. Nặng nhất là các xã ven sông Tiền thuộc huyện Bình Đại. Bọ dừa đã làm cây dừa khô lá từng mảng lớn. Theo bà Ngọc Sương, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh: "Chúng tôi chưa thống kê được chính xác, nhưng có thể có tới 15 đến 20% số dừa trong tỉnh bị nhiễm bọ. Tập trung nhiều ở những vườn dừa còn non, mới cho trái và những vùng chỉ độc canh cây dừa. Từ đầu năm đến nay, đã thả ba đợt ong ký sinh, dừa có phục hồi nhưng rất chậm".

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, bọ dừa tái phát do bốn nguyên nhân: "Thời tiết, thức ăn cho ong ký sinh, việc phát triển vườn dừa và sự chăm sóc của người trồng". Thực tế mấy năm gần đây, vườn dừa mới trong tỉnh phát triển nhanh, nhưng nhìn kỹ từng vườn dừa mới thấy rất rõ là thiếu các biện pháp kèm theo, vì thời gian đầu, đất còn phân, tâm lý phổ biến trong người nông dân trồng dừa là chưa chăm sóc nhiều, nên cũng là môi trường thuận lợi để bọ dừa phát triển. Nhưng mặt khác, cũng cần phải thấy rằng điều kiện tồn tại của ong ký sinh lại mâu thuẫn với bọ dừa, để nhiệt độ cao, độ ẩm thấp thì ong ký sinh phát triển kém, trong khi đó bọ dừa lại phát triển nhiều, và ngược lại. Thức ăn của ong ký sinh không chỉ phụ thuộc vào ấu trùng của bọ dừa, mà còn một phần từ phấn hoa các loài cây. Cho nên, việc phòng và chống bọ dừa không chỉ có các biện pháp trước mắt, mà cần phải chú trọng đến các giải pháp lâu dài từ khâu tạo nhận thức cho người trồng về chọn giống, chăm sóc đến hình thức xen canh trong vườn dừa thích hợp từng loại đất, vừa bảo đảm năng suất và hiệu quả, vừa tạo thức ăn cho ong ký sinh, hạn chế ảnh hưởng của bọ dừa.

Bọ dừa rất khó mất đi, khả năng nó sẽ bùng phát theo chu kỳ thời tiết trong năm, nếu con người chủ động phòng, chống thì sẽ hạn chế được mức độ thiệt hại. Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, ngành chuyên môn đang ngày đêm đến từng vườn dừa thống kê mức độ lây nhiễm, tuy nhiên một số các ngành, đoàn thể, nhất là ở cơ sở, vẫn còn chủ quan, thờ ơ, chưa thật sự vào cuộc, giúp người trồng dừa bớt lo lắng.

LÊ QUANG NHUNG

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang