Bé thông minh nhờ mẹ chăm nghe nhạc?

Không phải mẹ bầu nào cũng biết cách cho thai nhi nghe nhạc một cách khoa học.

Rất nhiều nghiên cứu khoa học của Mỹ đã chứng minh rằng cho thai nhi nghe nhạc một cách khoa học (sử dụng đúng loại tai nghe, lựa chọn loại nhạc, thời lượng nghe nhạc…) có tác dụng rất lớn đến việc hình thành và phát triển toàn diện trí não cho bé.

Tác dụng âm nhạc với mẹ bầu và thai nhi

Việc nghe nhạc một cách khoa học (đúng loại tai nghe, loại nhạc, thời lượng…) mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho mẹ bầu và thai nhi:

- Kích thích phát triển trí não thai nhi: Các nghiên cứu khoa học đã chứng mình rằng, cho bé nghe nhạc từ trong bụng mẹ có tác dụng thúc đẩy sự hoàn thiện về thể chất, trí tuệ, khả năng sáng tạo và biểu lộ cảm xúc của trẻ. Nghiên cứu chỉ ra rằng, trong thời gian mang thai, nếu bạn thường xuyên cho bé nghe một bản nhạc nào đó, đến khi chào đời, lúc bé khóc, bạn hãy bật to bản nhạc đó lên và em bé sẽ bị thu hút bởi âm thanh đó. Điều này chứng tỏ âm nhạc có ảnh hưởng tới sự học hỏi của thai nhi trong bụng mẹ.

Cho bé nghe nhạc từ trong bụng mẹ có tác dụng thúc đẩy
sự hoàn thiện về thể chất, trí tuệ. (ảnh minh họa)

- Kết nối tính cảm mẹ - con: Mỗi ngày bạn cùng con yêu thưởng thức những bản nhạc tuyệt vời cũng là cách để chia sẻ tỉnh cảm với nhau, tăng mối liên kết giữa mẹ - con khi bé còn nằm trong bụng.

- Giảm stress cho mẹ bầu: Trong thời gian mang thai các mẹ bầu thường dễ bị stress, cùng bé nghe nhạc với những bài hát ru, âm thanh du dương khiến bạn ngủ ngon hơn, giúp mẹ bầu thư giãn để có một tinh thần thư thái, lạc quan.

Cách nghe nhạc khi mang bầu?

- Khi nào nên bắt đầu cho thai nhi nghe nhạc?

Theo các nghiên cứu, từ tuần thứ 16 thai nhi bắt đầu cảm nhận được những âm thanh từ bên ngoài. Vì vậy, thời điểm lý tưởng nhất để cho bé nghe nhạc là từ tuần 16-20 của thai kỳ trở đi.

- Nghe bao nhiêu thì đủ?

Thời gian nghe không quá 20 phút mỗi lần. Một ngày bạn có thể cho bé nghe từ 2-3 lần.

Nhạc cổ điển là lựa chọn số một cho sự phát triển trí não thai nhi. (ảnh minh họa)

- Nghe nhạc vào thời điểm nào?

Chị em bầu cần biết rằng em bé trong bụng thường ngủ khi người mẹ hoạt động và thức khi người mẹ thư giãn. Vì vậy, người mẹ nên chọn thời điểm nghe nhạc lúc bé thức giấc là thích hợp nhất vì lúc này bé có thể cảm nhận được âm nhạc từ mẹ nhiều hơn. Các bà mẹ có thể chọn thời điểm nghe nhạc vào trước lúc đi ngủ, lúc nằm thư giãn trên giường.

Nên chọn loại nhạc nào?

Nhạc cổ điển là lựa chọn số một cho sự phát triển trí não thai nhi. Những âm thanh nhẹ nhàng, du dương với tiết tấu mềm mại làm bà bầu và thai nhi cảm thấy dễ chịu hơn. Ví dụ như những bản sonat, conceston của Beethoven, Mozart, thể loại Baroque của Vivaldi, Teleman và Handel, những bài đồng dao, hát ru dân gian...

Bạn cũng nên lựa chọn những loại nhạc có âm thanh vui nhộn, ca từ trong sáng, mượt mà. Ngoài ra, khi nghe nhạc bạn cũng cần thả tâm hồn mình theo những điệu nhạc và nhún nhảy theo âm nhạc, như thế thai nhi cũng sẽ dễ dàng cảm nhận âm nhạc hơn.

Nguồn 24H: http://hn.eva.vn/ba-bau/be-thong-minh-nho-me-cham-nghe-nhac-c85a130677.html