Bế mạc hội nghị tập huấn giảng viên, giáo vên GDQPAN khu vực phía Nam

GD&TĐ - Ngày 29/8, tại Học viện Lục quân (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) Bộ GD&ĐT tổ chức bế mạc lớp tập huấn GDQPAN cho giảng viên, giáo viên khu vực phía Nam năm 2015

Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh phát biểu tại buổi lễ

Đại biểu tham dự bế mạc lớp tập huấn

Khen thưởng các học viên bắn đạt điểm tuyệt đối

Thiếu tướng Hoàng Văn Minh trao cúp cho các sĩ quan, học viên bắn giỏi trong nội dung bắn thi đấu súng ngắn K54

Các học viên tại khóa tập huấn

Dự buổi lễ về phía Bộ GD&ĐT có Thiếu tướng NGND TS Nguyễn Thiện Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng (Bộ GD&ĐT); về phía Học viện Lục quân có Thiếu tướng TS. Giám đốc Học viện Hoàng Văn Minh; 370 học viên tham gia tập huấn.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng NGND TS Nguyễn Thiện Minh khẳng định: Hội nghị tập huấn giảng viên, giáo viên GDQPAN khu vực phía Nam năm 2015 diễn ra từ ngày 26 - 29/8 đã thành công tốt đẹp.

Đã có 6 chuyên đề được các báo cáo viên là các sĩ quan quân đội, giảng viên trường ĐH giảng dạy tại hội nghị tập huấn.

Ban Tổ chức khóa tập huấn đã tổ chức cho các học viên thực hành bắn súng tiểu liên AK và súng ngắn K54, giao lưu bắn súng ngắn K54 đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; tổ chức cho học viên tham quan một đơn vị sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị Quân đội, Công an.

Đội ngũ báo cáo viên đã mang hết tinh thần, trách nhiệm chuyển tải nội dung, cung cấp nhiều thông tin bổ ích để khóa tập huấn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

370 học viên tham gia tập huấn đã tích cực, vượt mọi khó khăn tập trung học tập với tinh thần trách nhiệm cao. Tuyệt đại đa số chấp hành đúng thời gian và quy định của Ban tổ chức khóa tập huấn đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Tổng tham mưu, Học viện Lục quân, Cục Phòng không Lục quân – Quân chủng Phòng không không quân, Cục Đối ngoại, Trường ĐH Trần Quốc Tuấn (Bộ Quốc phòng), Trường ĐH Chính trị và Học viện Cảnh sát Nhân dân, Tiểu đoàn CSCĐ số 3 – Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên (Bộ Công an)...

Những sự giúp đỡ hết sức quý báu của các cơ quan, đơn vị này về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, nơi ăn, nghỉ, thao trường, bãi tập, biên soạn, in ấn tài liệu, cử sĩ quan, báo cáo viên... đã giúp Vụ Giáo dục Quốc phòng tổ chức thành công Hội nghị huấn.

Các Sở GD&ĐT, các trường THPT, TCCN, CĐ, ĐH, Trung tâm GDQPAN sinh viên đã cử cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia lớp tập huấn đầy đủ, đúng đối tượng góp phần làm nên thành công của khóa tập huấn.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/be-mac-hoi-nghi-tap-huan-giang-vien-giao-ven-gdqpan-khu-vuc-phia-nam-1231218-v.html