Bế mạc Hội nghị công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 28 tháng trước 81 lượt xem 1 tin đăng lại

Be mac Hoi nghi cong tac thong tin doi ngoai, tuyen truyen bien, dao va phan gioi cam moc

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trưa ngày 9/2, Hội nghị toàn quốc tổng kết Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức tại Đà Nẵng đã kết thúc, thành công tốt đẹp.

Đ/c Tô Huy Rứa tổng kết Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao và hoan nghênh những ý kiến đóng góp thẳng thắn, tâm huyết, đầy trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu dự Hội nghị đối với công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trong năm qua cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2010.

Những kết quả đã đạt được

Đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng: Báo cáo tổng kết và các ý kiến tham luận đã phân tích tương đối đầy đủ bức tranh về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trong năm vừa qua. Trong đó có sáu vấn đề lớn mà đồng chí nhấn mạnh. Đó là trong năm 2009, sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thông tin đối ngoại đã được tăng cường một bước đáng kể; hoạt động này đã được đẩy mạnh với nội dung ngày càng phong phú, sinh động, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là đã tập trung khảo sát, tổng kết và biên soạn xong "Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010- 2020" trình Ban Bí thư và được Ban Bí thư đánh giá cao; cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đã được tiến hành chủ động, bài bản hơn, bước đầu có một số bài viết trên báo chí và các trang mạng có chất lượng và tính thuyết phục cao hơn, góp phần khẳng định thành quả của đất nước, giải tỏa những bức xúc trong tư tưởng và dư luận xã hội; công tác tuyên truyền về biển, đảo được tiến hành thường xuyên, với sự tham gia của nhiều ban, bộ, ngành, địa phương, lực lượng tham gia tuyên truyền được mở rộng hơn trước và đến được nhiều đối tượng; công tác tuyên truyền, phân giới, cắm mốc được tiến hành chủ động, tích cực hơn, có hệ thống theo đúng Đề án tuyên truyền, theo đó đã thông tin đến cán bộ, nhân dân, nhiều cơ quan báo chí nước ngoài về những kết quả chính, ý nghĩa lịch sử việc Việt Nam và Trung Quốc kết thúc phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền, ký Nghị định thư về cắm mốc biên giới, Hiệp định Quy chế quản lý biên giới Việt- Trung, Hiệp định về cửa khẩu và quản lý cửa khẩu trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; cùng với tuyên truyền kết quả phân giới cắm mốc Việt Nam- Trung Quốc đã đẩy mạnh tuyên truyền quan hệ hữu nghị Việt Trung theo phương châm 16 chữ "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần bốn tốt "Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt"...

Đồng chí Tô Huy Rứa đã khẳng định: Công tác thông tin đối ngoại đã giới thiệu được hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, là điểm đến an toàn và tin cậy của đầu tư, du lịch nước ngoài, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên thế giới... Thành tựu này là do đường lối đổi mới đúng đắn, hợp lòng dân; sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác thông tin đối ngoại; đồng thời là sự nỗ lực to lớn của các bộ, ngành và địa phương, các lực lượng chủ lực làm công tác thông tin đối ngoại.

... Vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đáng kể trên, đồng chí Tô Huy Rứa cũng cho rằng: Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc trong năm qua cũng bộc lộ nhiều mặt yếu cần khắc phục. Đó là nhận thức về vị trí, vai trò của thông tin đối ngoại tuy có chuyển biến nhưng chưa đầy đủ, nhất là các ngành và địa phương cơ sở; công tác phối hợp quản lý, điều hành thông tin đối ngoại tuy có bước tiến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, đôi lúc còn bị động, chưa theo kịp diễn biến nhanh chóng của tình hình, công tác dự báo còn yếu; việc ứng dụng các công nghệ mới vào thông tin đối ngoại còn chậm và bộc lộ nhiều yếu kém; tuyên truyền và đấu tranh dư luận về bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông chưa được tiến hành thường xuyên, chua có hệ thống và hiệu quả còn thấp; việc tuyên truyền về hoàn thành phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc tuy đã có kết quả bước đầu nhưng chưa chuyển tải được thông tin chính thức đến toàn thể cán bộ và nhân dân, còn thiếu các bài nghiên cứu tổng hợp, phân tích sâu nên chưa lý giải có sức thuyết phục cao trước các vấn đề dư luận quan tâm; một bộ phận cán bộ, nhân dân, đảng viên vẫn còn có tâm trạng băn khoăn, lo lắng và chịu tác động của những luận điệu xuyên tạc, vu cáo ta, đặc biệt công tác phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam- Camphuchia, công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam - Lào còn chậm, trong đó có nguyên nhân công tác tuyên truyền chưa được đẩy mạnh đúng mức.

Về nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc kể trên, đồng chí Tô Huy Rứa cũng đã phân tích, nhấn mạnh một số nguyên nhân chủ quan như: Sự phối hợp giữa các cơ quan thông tin đối ngoại chưa thực sự chủ động, chặt chẽ và linh hoạt; cơ chế chính sách quản lý, điều hành thông tin đối ngoại còn nhiều bất cập, lực lượng làm thông tin đối ngoại chưa thực sự được quan tâm, đào tạo thích đáng; nguồn lực tài chính dành cho hoạt động thông tin đối ngoại còn hạn hẹp, lại đầu tư dàn trải; công tác tuyên truyền về phân giới, lãnh thổ, biển, đảo chưa được tiến hành một cách có bài bản, chưa xây dựng được bộ tài liệu chuẩn để sử dụng phù hợp với từng đối tượng; công tác cung cấp thông tin và quản lý thông tin trên báo chí còn nhiều sơ hở; tình trạng một số cơ quan chủ quản, người đứng đầu các cơ quan báo chí buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm chậm được khắc phục.

Ngoài ra, theo đồng chí Tô Huy Rứa, cùng với nguyên nhân chủ quan là chính, có nguyên nhân khách quan, trong đó nổi bật là các lực lượng thù địch chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ngày càng quyết liệt, tinh vi, sử dụng nhiều phương tiện hiện đại với những hình thức mới, tăng cường xuyên tạc, kích động vấn đề Biển Đông, biên giới, lãnh thổ, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ ta.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2010, đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị cần tập trung thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa và tổ chức triển khai đồng bộ, chủ động, tích cực Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 10/9/2008 về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; tăng cường tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam ổn định, hoàn bình, an toàn, con người Việt Nam cần cù, thân thiện, mến khách, là điểm đến du lịch, đầu tư hấp dẫn đối với bạn bè quốc tế; tiếp tục tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phản động, đồng thời nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục của các bài viết, ấn phẩm văn hóa, các sản phẩm thông tin đối ngoại nhằm làm cho thế giới hiểu đúng thực tiễn Việt Nam và vị thế đang lên của đất nước ta, ngăn chặn, đẩy lùi và đập tan các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội và phản động; kiện toàn bộ máy chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, trong đó cần đặc biệt chú trọng tăng cường gắn kết giữa các cơ quan chức năng trong các hoạt động thông tin đối ngoại, đồng thời cần tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và trình độ tác nghiệp để đáp ứng tốt những yêu cầu đặt ra; tích cực triển khai có hiệu quả các đề án tuyên truyền về biển, đảo, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, "Đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và các định hướng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc- giai đoạn 2007-2010"; trọng tâm của công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc trên đất liền trong năm 2010 là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc, Nghị định thư về phân giới, cắm mốc, Hiệp định Quy chế quản lý biên giới Việt- Trung, Hiệp định về cửa khẩu và quản lý cửa khẩu trên biến giới đất liền Việt Nam- Trung Quốc. Đặc biệt, năm 2010 Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và được hai nước nhất trí chọn là năm "Hữu nghị Việt - Trung", vì vậy cần tuyên truyền về củng cố thắt chặt tình hữu nghị giữa Đảng và nhân dân hai nước...

Đ/c Tô Huy Rứa trao giấy khen cho cá nhân và tập thể có thành tích

Trước đó, trong phần tổng kết thi đua khen thưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khen thưởng 50 tập thể và 28 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2009. Đồng thời Bộ tư lệnh Hải Quân cũng đã khen thưởng 46 tập thể và một số cá nhân do có thành tích trong phối hợp với Bộ tư lệnh Hải quân tuyên truyền về biển, đảo./.

Từ khóa liên quan

Động từ
Cụm từ
Danh từ
Tên người
Tổ chức
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang