Bé trai gốc Việt thiệt mạng trong trận động đất Đài Loan

Trao đổi với Zing.vn, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan cho hay, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể bé Trần Cát Tường khỏi hiện trường vụ động đất.

Ông Trần Duy Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) cho hay, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể bé Trần Cát Tường, 3 tháng tuổi, từ đống đổ nát của chung cư 17 tầng ở Đài Nam sau trận động đất ngày 6/2.

Bé Cát Tường là con chị Trần Ngọc Mỹ, sinh năm 1980, quê ở Đồng Nai. Gia đình chị Mỹ có 4 người mắc kẹt bên dưới tòa nhà bị sập sau cơn địa chấn.

Ngày 7/2, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc xác nhận hai gia đình người Việt Nam được xác định gặp nạn trong trận động đất 6,4 độ Richter ngày 6/2 trên đảo Đài Loan. Một là gia đình chị Trần Ngọc Mỹ, sinh năm 1980, quê tại Đồng Nai. Cuối chiều 8/2, lực lượng cứu hộ đưa thành công chị Trần Mỹ Nhật, em gái chị Mỹ và cháu gái Lâm Tố Cầm, khỏi hiện trường.

Gia đình thứ hai là chị Đặng Thị Thu, sinh năm 1981, quê tại tỉnh An Giang. Chị và hai cô con gái đã được cơ quan chức năng Đài Loan giải cứu và đưa tới nơi an toàn.

Theo ông Hải, trong tổng số 7 người của hai gia đình Việt gặp nạn, lực lượng cứu hộ cứu sống được 6 người. Hiện sức khỏe của họ ổn định. Văn phòng đã kịp thời phối hợp với Hội Việt kiều tại Đài Loan cử Chi hội Việt kiều ở thành phố Đài Nam đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hai gia đình bị nạn.

Trận động đất mạnh 6,4 độ Richter có tâm chấn cách thành phố Đài Nam khoảng 43 km. Khi động đất xảy ra, nhiều gia đình còn đang ngủ. Hơn nửa tiếng kể từ trận động đất chính, Cơ quan thời tiết Đài Loan cho biết 3 trận dư chấn mạnh gần 4 độ Richter xảy ra nối tiếp nhau.

Sáng 12/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa thêm hơn 30 thi thể nạn nhân ra ngoài, đưa tổng số người chết lên 94 người, 30 người khác vẫn mất tích.

Theo báo chí Đài Loan, các công tố viên đã thẩm vấn giám đốc xây tòa nhà và 2 hai người khác có liên quan, bước đầu xác định chất lượng xây dựng kém là nguyên nhân khiến tòa nhà đổ sập khi xảy ra động đất.

Hải Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-gai-goc-viet-thiet-mang-trong-tran-dong-dat-dai-loan-post626074.html