Bé gái bất tỉnh sau khi bị hàng xóm cưỡng hiếp

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một thiếu niên bị nghi ngờ đã cưỡng hiếp bé gái mới 5 tuổi.

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một thiếu niên bị nghi ngờ đã cưỡng hiếp bé gái mới 5 tuổi.

Vụ việc xảy ra vào tối hôm 27-1 tại quận Etah, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Cảnh sát cho biết, cha mẹ bé gái đã tới trình báo sau khi phát hiện con nằm bất tỉnh tại một nhà kho bỏ hoang.

Thủ phạm được xác định là cậu thiếu niên hàng xóm 17 tuổi. Cậu ta thường xuyên sang nhà bé gái chơi. Hôm đó, thấy cô bé ở nhà một mình, cậu ta liền kéo bé ra một nhà kho bỏ hoang gần đó và giở trò đồi bại.

Ảnh minh họa.

Sau khi làm bậy, cậu ta trốn khỏi hiện trường và bị cảnh sát bắt vào sáng hôm 28/1. Theo người thân của nạn nhân, cha mẹ tìm thấy cô bé trong tình trạng bất tỉnh, chảy máu vùng bụng, quần áo bị xé rách.

Được biết, gia đình thủ phạm và nạn nhân ở cùng một khu và rất thân thiết với nhau. Sự việc xảy ra khi cậu thiếu niên đang mang xe sang nhà bé gái để gửi nhờ vì nhà hết chỗ. Hiện bé gái đang được điều trị tại một bệnh viện công ở Aliganj, bang Uttar Pradesh.

Theo An ninh thủ đô

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/be-gai-bat-tinh-sau-khi-bi-hang-xom-cuong-hiep-634183.html