
|
| Bé Alannah Shevenell quả là cô bé dũng cảm sau khi trải qua ca phẫu thuật cấy ghép 6 cơ quan nội tạng để chiến thắng căn bệnh ung thư. Ảnh: Abc News |
Bé Alannah Shevenell, 9 tuổi, sống ở thị trấn Hollis, tiểu bang Maine bị ung thư mô cơ và phải trải qua 6 cuộc phẫu thuật để cấy ghép mới các cơ quan thực quản, thận, dạ dày, lá lách, tuyến tụy và ruột non mới có khả năng sống sót. Bác sĩ Heung Bae Kim, Trưởng khoa cấy ghép thuộc bệnh viện nhi ở Boston, cho biết: "Chúng tôi phải cắt bỏ tất cả những bộ phận này vì khối u di căn nhanh và bao quanh mạch máu trong cơ thể cô bé".
ABC News đưa tin phương pháp trị liệu hóa học không có tác dụng làm thuyên giảm bệnh tình của bé Alannah và những ca phẫu thuật nhỏ thì không phù hợp để áp dụng cho khối u này. Cháu bé không thể ăn được vì khối u nằm đè lên thực quản. Việc cấy ghép nhiều cơ quan nội tạng là hy vọng cuối cùng để cứu sống Alannah. Tuy nhiên sẽ phải 1 năm nữa mới có thể tìm được người hiến tặng phù hợp để cấy ghép. "Đặc biệt là đối với trẻ em, việc tìm người đồng ý hiến nội tạng có đúng kích cỡ và hình dạng quả là một khó khăn lớn", bác sĩ Kim nhận định.
Tuy nhiên điều kỳ diệu đã xảy ra. Cuối tháng 10 năm ngoái, gia đình bé Shevenell nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện thông báo rằng họ đã tìm được người hiến tặng và ca phẫu thuật sẽ tiến hành vào ngày hôm sau.
Bác sĩ Kim là người chịu trách nhiệm chính trong các ca phẫu thuật, đã cùng với các y tá và đội ngũ bác sĩ gây mê đã tiến hành ca phẫu thuật trong vòng 14,5 giờ đồng hồ. Ông cho biết đây là ca cấy ghép "căng thẳng nhất" từ trước đến nay của ông. "Chúng tôi dành 2/3 thời gian để cắt bỏ các cơ quan bị khối u di căn tới, và sau đó còn phải kiểm tra lại thận cho cô bé", ông nhớ lại. Rất may, ca mổ đã thành công.
Do khối u khiến bé Shevenell không thể ăn được, các bác sĩ phải cho ăn bằng đường ống dẫn. Ban đầu cô bé không cảm thấy ngon miệng nhưng gần đây đã bắt đầu ăn bình thường. Hiện cô bé đã được xuất viện về nhà sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện nhi Boston (Mỹ). Mặc dù vậy, Shevenell sẽ phải được kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho đến hết cuộc đời. Bác sĩ Kim cho hay có một rủi ro là Alannah sẽ phải tiếp tục tiến hành phẫu thuật nếu như tế bào ung thư vẫn còn trong cơ thể bé. Trong suốt quãng đời còn lại, cô bé này sẽ tiêm thuốc chống đào thải các cơ quan nội tạng.
Phan Tâm