Bé gái 18 tháng tuổi mắc chứng lè lưỡi từ khi ở trong bụng mẹ

Bé gái Ocea Varney 18 tháng tuổi đến từ Cairns, Úc đã được chẩn đoán mắc một khuyết tật bẩm sinh sau khi cha mẹ cô đã mất nhiều giờ tìm kiếm trên internet để tìm hiểu lý do tại sao lưỡi của cô bé lại luôn bị lè ra như vậy.

Ocea Varney, 18 tháng tuổi bị mắc chứng bệnh Beckwith Wiedemann Syndrome (BWS), một rối loạn bẩm sinh làm cho lưỡi của cô bé phát triển quá mức và luôn ở trong tình trạng phải thè lưỡi ra ngoài.

Mặc dù các bác sĩ đã cam kết rằng tình trạng này có thể được giải quyết nhưng mẹ của bé vẫn lo lắng và cho biết:”Ocea còn lớn hơn em gái sinh đôi của nó và chiếc lưỡi quá khổ đã khiến Ocea khó khăn trong việc ăn uống.

Hình ảnh siêu âm thai cho thấy Ocea đã có dấu hiệu của bệnh BWS với chiếc lưỡi “quá khổ” từ khi trong bụng mẹ.

Mẹ của Ocea cho biết: “Có đôi lúc người ta nói trông con bé như thể đang rất khát và thở hổn hển như một chú chó con vậy. Thật đáng thương cho Ocea, tôi đã cố gắng để cho bé bú nhưng con bé dường như không thể. Điều này làm cho tôi lo lắng hằng đêm vì suy nghĩ”.

Cô Melanie có hai bé gái song sinh và cậu con trai 2 tuổi.

Ocea đã phải trải qua các cuộc kiểm tra và chẩn đoán trước khi tiến hành một cuộc phẫu thuật để chỉnh sửa lưỡi ở 7 tháng sau đó và phải tiếp tục đến bệnh viện kiểm tra sáu tuần một lần để kiểm tra tình trạng sau khi phẫu thuật.

Chứng bệnh mà Ocea mắc phải có tên BWS (Beckwith Wiedemann Syndrome) và chỉ khoảng một trẻ trong số 13.700 trẻ sơ sinh trên thế giới có thể mắc phải căn bệnh này.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/suc-khoe/be-gai-18-thang-tuoi-mac-chung-le-luoi-tu-khi-o-trong-bung-me-369907.bld