Bé 8 tháng bị mẹ đâm 90 nhát vì cắn khi bú

Bé Tiểu Bảo đã phải khâu hơn 100 mũi sau sự cố xảy ra tại Từ Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.

Tiểu Bảo sống cùng mẹ và 2 người chú. Cả 3 làm nghề nhặt rác. Một trong hai người chú khi phát hiện ra đứa cháu bé bỏng nằm trong vũng máu trước sân nhà đã vội vã đưa Tiểu Bảo đến bệnh viện cấp cứu.

Tiểu Bảo may mắn sống sót sau khi bị mẹ đâm 90 lần vào mặt.

Người mẹ, sau đó đã thú nhận với các nhà điều tra rằng cô đã dùng kéo đâm con khi Tiểu Bảo cắn vú mẹ lúc đang bú.

Những người hàng xóm đã cầu xin chính quyền địa phương tách xa cậu bé ra khỏi người mẹ mất trí của mình, nhưng đã bị từ chối với lí do không có xác nhận y tế rằng người mẹ mắc bệnh tâm thần và cậu bé vẫn có hai người giám hộ hợp pháp là các chú của mình.

Một nghiên cứu về sức khỏe tâm thần tại 4 tỉnh ở Trung Quốc được tạp chí y khoa Anh "The Lancet" công bố trong năm 2009 cho biết, ước tính 91% trong số 173 triệu người trưởng thành Trung Quốc mắc bệnh tâm thần không nhận được sự chăm sóc y tế đúng chuyên môn. Các thuốc chữa bệnh tâm thần hiện đại cũng ít được sử dụng rộng rãi tại Trung Quốc.

Hạnh Nguyên (theo Daily Mail)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/chuyen-la/201307/be-8-thang-bi-me-dam-90-nhat-vi-can-khi-bu-2350355/