Bé 5 tháng tuổi ăn thế nào cho đủ dinh dưỡng?

Thưa bác sỹ, con trai em được 5 tháng tuổi, cháu nặng 9kg. Khi cháu được 2 tháng, cháu ăn rất tốt, ngày ăn 8 lần, mỗi lần 100ml sữa mẹ và sữa ngoài.

Đến tháng thứ 5 thì cháu mỗi lần chỉ ăn 80ml, có khi chỉ 50-60ml sữa mỗi lần, ăn khoảng 7 lần/ngày và cháu rất hay bị nôn sau khi ăn. Giờ em hết sữa nên cho cháu ăn hoàn toàn sữa công thức. Xin bác sỹ cho biết, cháu ăn như vậy có đủ dinh dưỡng cần thiết hay không? Với cân nặng như vậy có đạt tiêu chuẩn không? Em xin chân thành cảm ơn. (Lê Thị Hương - emlaanhsaobang7577…) Trả lời: Bé trai 5 tháng tuổi mà nặng 9 kg là thừa cân so với tiêu chuẩn nhưng chưa bị béo phì. Với trẻ 6 tháng tuổi, mức trung bình mới đạt: cân nặng 7,9 kg, chiều cao 67,6 cm. Nếu như trước đó chị thấy con tăng cân rất nhanh thì giai đoạn này chị sẽ thấy cháu tăng cân chậm lại, điều đó là bình thường nhưng cần chăm sóc chế độ dinh dưỡng sao cho cháu không bị sụt cân mà cần tăng cân đều đặn theo chuẩn. Chị cũng cần chú ý theo dõi cả chiều cao của con. Khi cháu được 2 tháng, chị cho con ăn 8 lần, mỗi lần 100ml là hơi nhiều nhưng hiện tại cháu ăn 50-60ml sữa mỗi lần, ăn khoảng 7 lần/ngày là ít so với tuổi. Tuổi này chị cần cho cháu ăn 500-600ml sữa/ngày. Cháu đã có thể tập ăn bột ngọt loãng, ngày 1-2 bữa. Chị cũng có thể cho con uống thêm nước hoa quả. Khi cháu được 6 tháng thì bắt đầu cho ăn dặm với các bữa bột mặn và bột ngọt xen kẽ. Khi cháu được 7 tháng thì chuyển lên ăn 3 bữa bột và 500ml sữa/ ngày, 2-3 bữa quả tươi sau các bữa ăn 20 phút, khoảng 100g/ ngày. Chúc bé con nhà chị Hương chóng lớn, khỏe mạnh! Lan Anh (Tổng hợp)

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/20100203104446128tm0ca32/be-5-thang-tuoi-an-the-nao-cho-du-dinh-duong