Bầu cử ở Afghanistan: Cảnh báo kịch bản xấu

Xem tin gốc 

Lao Động - 36 tháng trước 14 lượt xem

Bau cu o Afghanistan: Canh bao kich ban xau

Cuộc bầu cử ngày 20.8 tại Afghanistan đang bị "đưa lên bàn cân", với không ít dự đoán về những kịch bản xấu.

Panô quảng bá cho các ứng viên tranh cử tại thủ đô Kabul.

(LĐ) -

Tình trạng bạo lực được cảnh báo không chỉ bởi từ lời đe dọa phá hoại bầu cử của Taliban, mà còn vì những lo ngại về hăm dọa, gian lận và tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu thấp.

Theo kế hoạch, 17 triệu cử tri Afghanistan sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống lần thứ hai trong lịch sử Afghanistan, đồng thời bầu ra 420 thành viên hội đồng của 34 tỉnh. Trước đó, một chiến dịch khổng lồ chuẩn bị cơ sở hậu cần cho cuộc bầu cử đã được thực thi, song gặp nhiều trở ngại bởi tình trạng mất an ninh.

Đương kim Tổng thống Hamid Karzai - người đã lãnh đạo Afghanistan kể từ sau khi chính thể Taliban sụp đổ năm 2001 - đang là ứng viên hàng đầu trong cuộc chạy đua vào ghế tổng thống và hiện ông đối mặt với hơn 30 ứng viên đối địch.

Các kết quả thăm dò mới nhất cho thấy, tuy Tổng thống Karzai có thể đạt 45% phiếu ủng hộ, song vẫn chưa hội đủ 50% cần thiết để tránh cuộc bỏ phiếu vòng hai, mà nhiều khả năng là sự đối chọi giữa ông với cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah. Chiến dịch vận động tranh cử được đánh giá là rất mạnh của ông Abdullah hứa hẹn nhiều khả năng dẫn tới kịch bản này.

Mặc dù Chính phủ Afghanistan đã kêu gọi "Ngày Hòa bình" 20.8 và liên quân ISAF do NATO đứng đầu tại nước này tuyên bố tạm hoãn các chiến dịch tấn công lớn trong tuần bầu cử, song viễn cảnh về một cuộc bầu cử "bình thường" vẫn được cho là khó có thể xảy ra, khi giao tranh với Taliban vẫn diễn ra trên 1/3 đất nước.

Có tin nói, chỉ trong quãng thời gian từ ngày 25.4 đến 1.8, đã có ít nhất 13 vụ giết người có liên quan tới chính trị và ít nhất 10 vụ bắt cóc giới chức bầu cử, các ứng viên và nhân viên vận động tranh cử. Tình hình an ninh tại Afghanistan thậm chí còn bị đánh giá là "tồi tệ hơn nhiều" so với các cuộc bầu cử năm 2004 2005.

Điều này càng làm gia tăng quan ngại về kế hoạch của chính phủ tuyển mộ 10.000 nhân viên "dân phòng" tăng cường cho các khu vực mất an ninh, đồng thời năng lực chưa đáp ứng yêu cầu của lực lượng cảnh sát và quân đội Afghanistan cũng đồng nghĩa với khả năng nhiều điểm bầu cử có thể không mở cửa được trong ngày 20.8.

Hôm 18.8, BBC đưa tin nói kết quả điều tra riêng của hãng đã tìm thấy bằng chứng về sự lường gạt và tham nhũng trong bầu cử ở Afghanistan. Cụ thể là hàng ngàn phiếu bầu đã được đề nghị bán với giá 10USD/phiếu và hàng ngàn USD đã được tung ra hối lộ để mua phiếu bầu.

An ninh ngay tại thủ đô Kabul lại tiếp tục bị đe dọa. Sáng 18.8, có 2 quả rocket bắn trúng các mục tiêu quan trọng ở khu vực trung tâm, tuy không gây thương vong, nhưng một quả gây một số hư hại với dinh tổng thống và quả thứ hai trúng tổng hành dinh cảnh sát thành phố.

L.L.Q (Theo AFP, BBC)

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Động từ
Danh từ
Tổ chức
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang