Ba gương mặt chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia đều là những gương mặt quen thuộc trên chính trường nước này. Ứng cử viên Megawati đã cầm quyền trong 3 năm (từ 2001 - 2004), còn cha bà Megawati là Tổng thống Indonesia đầu tiên. Ứng cử viên Kalla là người đi đầu trong guồng máy chính trị của cựu Tổng thống Suharto. Còn ứng cử viên Bambang Yudhoyono lại càng quen thuộc khi ông là đương kim Tổng thống.
Các cử tri chờ đợi ba ứng cử viên sẽ đưa ra những chính sách hữu hiệu để đối phó tình trạng tham nhũng, đói nghèo, những thách thức lớn của đất nước hồi giáo 235 triệu dân, bên cạnh tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm với tỷ lệ thất nghiệp cao. “Họ cần phải tạo ra nhiều cơ hội việc làm, bởi đang có rất nhiều người thất nghiệp ở đất nước chúng ta”.
Các cuộc điều tra dư luận mới nhất cho thấy, đương kim Tổng thống Yudhoyono đang dẫn đầu, thậm chí có thể dành đủ số phiếu cần thiết để tránh một cuộc bầu cử vòng 2 vào ngày 8/9 nếu không có ứng cử viên nào giành đa số. Mặc dù ứng cử viên nào cũng đưa ra các chương trình đấu tranh chống đói nghèo, nhưng ông Yudhoyono dường như tạo ấn tượng hơn khi đã đưa ra gói kích cầu kinh tế trị giá 2 tỷ USD, giúp đỡ các hộ gia đình thu nhập thấp và giảm giá nhiên liệu.
Ủy ban Bầu cử Indonesia cho biết, nước này đã triển khai 246.000 nhân viên cảnh sát để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống. Dự kiến, sẽ có hơn 176 triệu cử tri Indonesia đi bỏ phiếu tại hơn 450.000 điểm bầu cử trên toàn quốc.