Bầu QH tại Bulgaria

Xem tin gốc 

Nhân dân - 37 tháng trước 18 lượt xem

ND - Ngày 5-7, các điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước Bulgaria đã mở cửa để đón gần 6,8 triệu cử tri nước này đi bầu QH khóa mới gồm 240 ghế, nhiệm kỳ bốn năm.

Có gần 20 chính đảng và khối tranh cử, trong đó có tám khối và chính đảng có khả năng giành từ 4% số phiếu ủng hộ trở lên để có quyền đại diện tại QH khóa mới. Nga chuẩn bị khai trương bảo tàng những con tàu đắm Bí ẩn của những con tàu đắm, phục chế tái hiện những trận thủy chiến, những phát minh mới của ngành khảo cổ học dưới nước... là mục đích mà Viện Bảo tàng lịch sử những con tàu đắm của Nga hướng tới. Viện bảo tàng độc đáo trên sắp được khai trương tại TP Kronshtadt thuộc đảo Kotlin ở vịnh Phần Lan của Nga. Quốc hữu hóa ngành điện và đường sắt ở Bolivia Tổng thống Bolivia Evo Morales thông báo sẽ tiếp tục quốc hữu hóa các công ty điện và vận tải đường sắt có vốn đầu tư nước ngoài theo kế hoạch quốc hữu hóa những ngành kinh tế quan trọng của quốc gia Nam Mỹ này. Đến nay, Chính phủ nước này chưa thực hiện chủ trương quốc hữu hóa các ngành trọng điểm do thiếu vốn đầu tư, nhưng kế hoạch này sẽ sớm được xúc tiến trong thời gian tới. Đánh bom ở miền nam Philippines Sáng 5-7, tại miền nam Philippines đã xảy ra một vụ đánh bom bên ngoài một nhà thờ Thiên chúa ở TP Cô-ta-ba-tô, làm ít nhất bốn người chết và khoảng 45 người bị thương. Phát hiện mới về hiện tượng tuyết rơi trên sao Hỏa Một nhóm nhà khoa học Canada vừa tuyên bố tuyết rơi vào mỗi sáng sớm trên sao Hỏa xuất phát từ những dải mây mỏng và nhẹ giống như những đám mây trên trái đất (các vệt trắng trên bầu trời có chứa tinh thể nước đá). Nga mở chiến dịch lớn tiêu diệt khủng bố tại Ingushetia Bộ trưởng Nội vụ Nga Rishad Nurgaliev cho biết, quân dã chiến Bộ Nội vụ và Cảnh sát đặc nhiệm Nga đã bao vây chặt huyện Sunja thuộc CH Ingushetia, đồng thời mở chiến dịch lớn tại đây nhằm tiêu diệt quân khủng bố. * Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã rời Bắc Kinh đi dự Hội nghị cấp cao G8 và năm nền kinh tế đang phát triển (gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brasil, Nam Phi và Mexico) tổ chức từ ngày 8 đến 10-7 tại Italy theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà S.Berlusconi. * Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Moscow sẵn sàng hợp tác với NATO trong cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan, song sẽ không đưa quân tới nước này. * Bộ trưởng Ngoại giao Anh Đ.Mi-li-ban cho biết, một trong hai nhân viên làm việc ở Đại sứ quán Anh tại Tehran đang bị chính quyền Iran giam giữ, đã được trả tự do vào hôm qua. * Những người đứng đầu Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao hiện nay, và đại diện những người ủng hộ lực lượng áo vàng ở Thái-lan đã được triệu tập để thẩm vấn về vụ phong tỏa sân bay Suvanabumi hồi năm ngoái. * Hôm nay, Singapore tổ chức cuộc tập trận chống khủng bố quy mô lớn nhất mang tên Ngôi sao phương Bắc 7 - mô phỏng vụ tiến công khủng bố ở Mumbai (Ấn Độ) với sự tham gia của 2.000 người từ 15 cơ quan chính phủ và truyền thông. * Ít nhất có mười người bị thương trong các vụ đánh bom ở TP Mô-xun, nơi được coi là căn cứ của lực lượng khủng bố, năm ngày sau khi quân đội Mỹ rút khỏi các thành phố và thị trấn của Iraq. * Theo Tân Hoa xã, mưa lớn gây lụt ở miền nam Trung Quốc làm ít nhất 15 người chết và khoảng 400 nghìn người phải bỏ nhà đi lánh nạn. * Các tay súng ở Nigeria đã mở cuộc tiến công Tập đoàn dầu mỏ Shell ở châu thổ Nige và cảnh báo sẽ tăng cường các cuộc tiến công khủng bố nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ Nigeria, nước xuất khẩu dầu thô đứng thứ tám thế giới. * Người đứng đầu cơ quan tư pháp của Iran Mahmoud Hashemi Shahroudi kêu gọi tiến hành truy tố những người làm việc cho các kênh truyền hình và trang mạng chống chế độ ở nước này. * Bất chấp việc Hội đồng Giám hộ Iran ra phán quyết không có gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran ngày 12-6 vừa qua, ứng cử viên thất cử Mousavi đã công bố tập tài liệu dày 25 trang trình bày chi tiết về "những gian lận và vi phạm quy tắc" trong cuộc bầu cử này. * Iraq đã yêu cầu Mỹ chấm dứt các hoạt động mà Mỹ cho là để "giải quyết những bất đồng phe phái ở Iraq", đồng thời cho rằng, sự can thiệp của Mỹ có thể còn khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. * Bộ Quốc phòng Anh cho biết, hai binh sĩ nước này chết trong hai cuộc tiến công ở tỉnh Hen-man, miền nam Afghanistan, đưa số binh sĩ Anh chết tại chiến trường Afghanistan từ năm 2001 lên 173. * Ủy ban bầu cử Guinea Bissau thông báo nước này tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 26-7 tới để bầu người thay thế vị tổng thống bị ám sát hồi đầu năm nay. * Một quan chức quốc phòng Israel cho biết, nước này không có kế hoạch đặt tàu ngầm tại Ei-lát, bác bỏ những tin đồn rằng cảng ở Biển Đỏ này sẽ trở thành một căn cứ dành cho các hoạt động hải quân bí mật nhằm chống lại Iran. * Theo một quan chức của Bộ Giao thông Indonesia, Liên hiệp châu Âu (EU) sẽ sớm bãi bỏ lệnh cấm đối với bốn hãng hàng không của nước này. Năm 2007, EU đã cấm tất cả các hãng hàng không hoạt động trên bầu trời các nước EU vì các vấn đề an toàn. * Hôm qua, Iran đã thả một nhà báo Hy Lạp đưa tin về cuộc bầu cử Tổng thống Iran gây tranh cãi cho tờ Thời báo Washington của Mỹ.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang