Bầu Kiên đã làm gì, ở đâu ít giờ trước khi bị bắt?

(GDVN) - Khoảng 17h45 chiều 20/8, ông Kiên trả lời phỏng vấn phóng viên. Khoảng 19h30, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt, khám xét.

Trước đó, ngày 19/8, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội, bầu Kiên dự khán trận đấu giữa V.Hải Phòng và CLB Hà Nội trong khuôn khổ giải V- League. Cuối trận đấu, ông bầu đầu bạc xuống đường piste để chúc mừng các cầu thủ CLB Hà Nội trụ hạng.

Đến tối 21/8, nhiều hàng xóm nhà bầu Kiên vẫn đinh ninh rằng ông bị bắt vì buôn cây cảnh trái phép. Buổi sáng ngày 20-8 có một xe chở cây cảnh đến nhà ông Kiên, có cả xe cần cẩu lớn cẩu cây cảnh vào nhà. Thậm chí có người còn quả quyết, có nhìn thấy vị đại gia đầu bạc vào thời điểm đó.

Khoảng 15h ngày 20-8, ông Nguyễn Đức Kiên đã gặp và trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ tại khách sạn Hilton - Hà Nội. Tại cuộc trả lời phỏng vấn, ông Kiên trao đổi nhiều về các nội dung liên quan đến tổng kết mùa giải 2012 của bóng đá Việt Nam.

Nhưng có thông tin từ một người hàng xóm của ông Kiên cho biết, khoảng 15h ngày 20/8, bầu Kiên vẫn còn đứng trước nhà chỉ đạo xe cẩu, cẩu cây cảnh vào trồng trong vườn nhà. "Tôi ngồi uống nước ngay đối diện biệt thự nhà ông Kiên, khoảng 3h chiều qua, tôi nhìn thấy ông Kiên đứng ngắm nghía, chỉ đạo xe cẩu, cẩu cây tùng vào trồng trong vườn".

Khoảng 17h30, CQĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với ông Kiên tại nhà riêng là căn biệt thự thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Lao động, khoảng 17h45 chiều 20/8, ông Kiên trả lời phỏng vấn phóng viên báo Lao động qua điện thoại. "Tôi có thể khẳng định là V- League năm nay chưa "sạch", vị đại gia được cho là rất tâm huyết với nền bóng đá Việt Nam nhận định.

Hai giờ đồng hồ sau đó, CQĐT thực hiện lệnh khám xét một căn phòng tại trụ sở ACB trên đường Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng. Nhiều nguồn tin cho biết: bầu Kiên bị bắt giữ tại trụ sở công ty của mình. Chứng kiến quá trình khám xét có đại diện lãnh đạo của ACB.

Khoảng 20h, lệnh khám xét được thực hiện xong. Suốt quá trình, ông Kiên tỏ ra khá bình tĩnh. Ông nói: “Tôi luôn chấp hành pháp luật…”. Kết thúc quá trình khám xét, ông Kiên được đưa lên xe ô tô về trại tạm giam của Bộ Công an.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/bau-kien-da-lam-gi-o-dau-it-gio-truoc-khi-bi-bat/213979.gd