Bầu Đức ngỡ ngàng vì nhận được sự tin tưởng đặc biệt?

Bầu Đức hẳn sẽ rất vui mừng và hạnh phúc khi biết được rằng có tới gần 70% số người được hỏi ủng hộ ông ngồi vào vị trí chủ tịch VFF.

Những ngày qua, thông tin đương kim Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng xin rút vì sức khỏe không đảm bảo. Cùng với đó bầu Đức với vai trò phó chủ tịch phụ trách tài chính được nhắc đến như một ứng viên thay thế nặng ký.

Bầu Đức là ứng viên sáng giá cho chức chủ tịch VFF.

Và theo kết quả từ cuộc bầu chọn trêm mạng mới đây về việc chọn ai làm Chủ tịch VFF một khi ông Lê Hùng Dũng rút lui thật thì có tới 67.78% người bầu đặt niềm tin vào bầu Đức trong tổng số 2505 lượt tham gia.

Ông Võ Quốc Thắng, chủ tịch HĐQT VPF dù có số phiếu bầu đứng thứ 2 nhưng chỉ đạt 17.76%, tức kém rất xa số phiếu mà ông chủ CLB HAGL nhận được. Đứng vị trí thứ 3 là ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF nhận được 5.27% số phiếu ủng hộ.

Chắc hẳn nếu biết thông tin này bầu Đức sẽ rất bất ngờ và không kém phần hạnh phúc bởi nhận được sự tin tưởng từ NHM bóng đá. Khi ĐT Việt Nam thể hiện lối chơi xấu xí, cùng kết quả nghèo nàn, bầu Đức đã lên tiếng chỉ trích gay gắt và kêu gọi VFF sa thả HLV Miura.

Con số khiến bầu Đức ấm lòng.

“Tôi từng nói rằng cứ sa thải HLV Miura đi, không chỉ riêng tôi, nhiều doanh nghiệp cũng đang rất muốn đầu tư cho ĐT Việt Nam”, lời bầu Đức. Tuy nhiên lời đề nghị của ông bầu phố núi đã bị ngó lơ. Phải mãi đến ngày 28/1 vừa qua, VFF mới chấm dứt hợp đồng với thầy Nhật. Chính bầu Đức đã đề xuất việc chọn HLV nội thay thế và đặt ra chỉ tiêu phải đoạt chức vô địch SEA Game 2017.

Không ít người cho rằng bầu Đức chỉ vì bênh vực lứa “gà nòi” HAGL nên mới đòi trảm HLV Miura thế nhưng ông lại nhận được sự tin tưởng lớn từ người hâm mộ. Không chỉ bầu Đức mà đa phần cổ động viên trên dải đất hình chữ S chán ngán sự bảo thủ, lối chơi rối rắm, sử dụng nhân sự thiếu hợp lý của Miura.

Đam mê bóng đá cuồng nhiệt, từng dành nhiều tâm huyết cho lứa trẻ U19 Việt Nam, bầu Đức cũng cho thấy cách làm bóng hiện đại có lãi khi đầu tư tiền bạc xây học viện bóng đá trẻ. Khi ông bầu này lĩnh ấn tiên phong, VFF sẽ có môt lãnh đạo có tâm và có tầm.

Điểm trừ của bầu Đức có lẽ là có ít thời gian cho bóng đá khi công việc kinh doanh quá bận rộn và đang là ông chủ của HAGL thi đấu tại V.League.

Lê Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bau-duc-ngo-ngang-vi-nhan-duoc-su-tin-tuong-dac-biet-a226545.html