Bầu Đức chối bay ghế nóng

Nhiều khả năng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải thay đổi Chủ tịch giữa nhiệm kỳ vì lý do người đứng đầu đương nhiệm Lê Hùng Dũng không đảm bảo sức khỏe.

Ông Lê Hùng Dũng và ông Đoàn Nguyên Đức

Tại cuộc họp Ban Chấp hành VFF lần thứ 7, nhiệm kỳ VII hôm 28/1, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chỉ có mặt được 10 phút. Sau đó vì quá mệt nên ông chủ động xin về nghỉ và nhường quyền chủ trì cho Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

Theo chia sẻ mới đây của Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, ông Dũng đã đề đạt nguyện vọng lên BCH VFF muốn nhường vị trí cho người khác.

“Đúng là việc anh Dũng bị ốm đã khiến thời gian qua VFF như không có thủ lĩnh. Tại cuộc họp BCH, các ủy viên cũng đã bày tỏ sự thông cảm sâu sắc và chia sẻ với tình trạng sức khỏe của anh Dũng. BCH cũng nêu ý kiến nên tìm người và báo cáo các cấp có thẩm quyền về vấn đề quan trọng này.

Trước khi xin về sớm ở cuộc họp BCH, anh Dũng cũng đã đề đạt nguyện vọng là cho được thôi chức. Chúng tôi cũng đang cân nhắc và sẽ có phương án phù hợp.

Anh Dũng là người rất đam mê và tâm huyết với bóng đá. Anh có nhiều kế hoạch với bóng đá, nhưng rất tiếc là vì lý do sức khỏe nên chưa thể hoàn thành được những dự định của mình. Đây là điều rất đáng tiếc”, ông Thắng nói.

Theo nhiều nguồn tin, lãnh đạo ngành TDTT đang cân nhắc lựa chọn một trong 2 Phó Chủ tịch VFF đương nhiệm là ông Đoàn Nguyên Đức và ông Trần Quốc Tuấn lên thay ông Lê Hùng Dũng khi cần.

Ở thời điểm này, ông Đức là người nhận được nhiều sự ủng hộ nhất bởi dù không giỏi chuyên môn như ông Trần Quốc Tuấn nhưng ai cũng biết vai trò, tầm ảnh hưởng và khả năng nói được, làm được của ông bầu phố Núi là như thế nào.

Tuy nhiên, bản thân bầu Đức lại không mặn mà với ghế Chủ tịch VFF. Chia sẻ với báo giới cách đây không lâu, ông chủ “Gỗ” cho biết, ông rất cảm ơn BCH VFF đã tin tưởng và ủng hộ mình, nhưng công việc kinh doanh của ông quá bận rộn nên sẽ từ chối ngồi vào ghế Chủ tịch VFF thay ông Lê Hùng Dũng nếu được lựa chọn.

Bầu Đức không nhận lời, thì cơ hội được trao cho ông Trần Quốc Tuấn - người đang giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực. Và nếu theo điều lệ hoạt động VFF, khi Chủ tịch VFF không thể tiếp tục đảm đương công việc, người giữ chức quyền Chủ tịch sẽ là Phó Chủ tịch Thường trực. Sau đó, BCH sẽ tiến hành bầu chính thức. Do đó, về mặt lý thuyết, ông Tuấn sẽ nắm quyền lãnh đạo cao nhất VFF.

Vấn đề là hiện tại, ông Tuấn cũng đang gặp “trục trặc” vì vướng vào lá đơn kiện tụng liên quan đến chuyện nhận hối lộ và sai phạm trong quản lý thời gian qua. Được biết, ông Tuấn sẽ “làm tới cùng” để lấy lại hình ảnh của mình cũng như bóng đá Việt Nam.

Ngoài bầu Đức và ông Trần Quốc Tuấn, cách đây khoảng hơn 1 tháng, hai nhân vật khác cũng đã được lãnh đạo ngành thể thao đưa ra lời mời là ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và ông Nguyễn Công Khế - Phó Chủ tịch VPF. Tuy nhiên, cả hai ông đều từ chối.

Một gương mặt khác được đề cử là ông Lê Quý Phượng - Ủy viên BCH, Hiệu trưởng Trường đại học TDTT TP.HCM nhưng ông Phượng không thể đảm nhiệm công việc tại VFF thời điểm này khi vẫn còn 1 năm công tác tại trường.

Nếu tất cả những phương án nêu trên không thể thành hiện thực, nhiều khả năng, Bộ VH-TT&DL sẽ phải tìm người ngoài ngành và tiến hành hiệp thương để mời về lãnh đạo VFF trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ VII.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/bau-duc-choi-bay-ghe-nong-post156385.html