Bắt vụ buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Thừa Thiên-Huế

Các đối tượng vừa bắt giữ.

Thượng tá Võ Thành Kỳ, Phó Trưởng Phòng PC47, trưa 24-8, tại bến xe An Hòa (TP Huế), lực lượng CSĐT về ma túy đã bắt quả tang Nguyễn Thị Phi (SN 1986), trú phường Kim Long (TP Huế) đang tàng trữ bốn bánh ma túy với trọng lượng khoảng bốn kg khi vừa bước xuống xe khách. Qua đấu tranh khai thác, ngay trong ngày 24-8, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Âu Văn Đức (SN 1984, chồng của Phi) tại nhà riêng ở phường Kim Long về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Tại cơ quan công an, Đức và Phi khai nhận, từ tháng tư đến nay, chúng đã hơn 10 lần qua Lào mua ma túy đưa về Huế để cung cấp cho một số đầu mối. Qua lời khai của Đức và Phi, mở rộng công tác điều tra, trưa 25-8, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ một nhóm 28 đối tượng đang mua bán ma túy trước số nhà 231 - Trịnh Công Sơn (TP Huế), liên quan đến vụ mua bán ma túy lớn này. Các đối tượng này sống tại các phường: Phú Cát, Phú Hiệp, Phú Hậu, Phú Hội và Kim Long (TP Huế). Hàng ngày, bọn chúng tập trung tại 231 - Trịnh Công Sơn để mua bán ma túy. Qua kiểm tra ban đầu, tất cả các đối tượng trên đều cho kết quả dương tính với ma túy. Đến nay, PC47 đã bắt thêm 2 đối tượng trong tụ điểm ma túy nói trên, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/phap-luat/th-i-s/b-t-v-buon-ban-ma-tu-l-n-nh-t-t-tr-c-n-nay-t-i-th-a-thien-hu-1.309496