Quyết tâm của chính phủ
Không những triển khai Luật An ninh nội địa (từ 11 đến 23/3), Chính phủ Thái Lan còn triển khai 50.000 nhân viên an ninh (30.000 lính, 10.000 cảnh sát và 10.000 tình nguyện viên) tại khắp các đường phố ở thủ đô Bangkok nhằm bình ổn tình hình khi các cuộc biểu tình diễn ra. Hơn 10.000 cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh trật tự tại những điểm nóng.
Theo giới truyền thông, những điểm nóng về biểu tình được tập trung tại 2 quận trung tâm và khoảng 10 khu vực khác ở thủ đô Bangkok. Những nơi này đều bị phong tỏa giao thông kể từ hôm 11/3. Các đơn vị vũ trang phản ứng nhanh sẵn sàng hành động trong trường hợp khẩn cấp xảy ra. Ngoài ra, còn có khoảng 46.000 tình nguyện viên dự bị sẽ hỗ trợ cảnh sát và quân đội nếu Bangkok rơi vào hỗn loạn.
Thủ tướng Abhisit Vejjajiva ngoài việc cảnh báo về những hoạt động phá hoại có thể xảy ra còn tuyên bố, chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi biện pháp thích hợp để đối phó với cuộc biểu tình phù hợp với thông lệ quốc tế. Thủ tướng Abhisit Vejjajiva khẳng định, chính phủ sẽ không sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình, đồng thời kêu gọi người dân không hoảng loạn trước những tin đồn thất thiệt. Tuyên bố này đưa ra sau khi có tin đồn cho rằng, sẽ có đảo chính quân sự trước ngày 14/3.
Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban, người chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, đồng thời là người điều hành Trung tâm Gìn giữ hòa bình (PC, vừa được thành lập và đặt sở chỉ huy tại Trung đoàn Bộ binh số 11, đóng tại Bangkhen) tuyên bố, PC sẵn sàng đối phó với tình hình đột biến, cũng như tư vấn cho chính phủ và chỉ huy mọi hoạt động nhằm đối phó có hiệu quả với cuộc biểu tình do UDD tổ chức. Ông Suthep Thaugsuban khuyến cáo, chính phủ quyết không dung thứ cho việc bao vây sân bay, phong tỏa giao thông, phá hoại công sở, những ôtô gây tắc nghẽn giao thông sẽ bị cảnh sát thu giữ và lái xe sẽ phải đối diện với pháp luật.
Thiếu tướng Ditthaporn Sasasmith, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh phụ trách các chiến dịch an ninh nội địa cho biết, sáng 11/3 binh lính đã bắt đầu có mặt tại các chốt kiểm tra ở thủ đô Bangkok và 7 tỉnh lân cận. Các chốt kiểm tra đã được thiết lập trong và xung quanh thủ đô Bangkok để kiểm soát những người biểu tình. Tư lệnh Lục quân Anupong Paojinda cho rằng, Luật An ninh nội địa đủ để ứng phó với người biểu tình, không cần phải ban bố tình trạng khẩn cấp.
Phó thủ tướng Suthep Thuagsuban tuyên bố, lực lượng an ninh đã được đặt trong tình trạng báo động ngay sau khi nhận được thông tin, từ 30 đến 40 khu vực ở thủ đô Bangkok có thể trở thành mục tiêu của các vụ đánh bom.
Những biện pháp an ninh nghiêm ngặt cũng được triển khai.
Mưu tính của UDD và ẩn họa khó lường
Lãnh đạo chủ chốt của UDD Veera cho biết, người biểu tình sẽ tập trung tại 6 địa điểm ở Bangkok để di chuyển tới nơi tổ chức cuộc biểu tình chính tại Đại lộ Ratchadamnoen và không phong tỏa các tuyến phố. Nhưng lãnh đạo UDD Jatuporn lại tuyên bố, người biểu tình không nản chí cho dù chính phủ áp đặt Luật An ninh nội địa. UDD khẳng định, đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra, nhưng cuộc biểu tình sẽ được tổ chức hòa bình. Tuy nhiên, một số lãnh đạo khác của UDD lại không loại trừ khả năng lặp lại kịch bản của Liên minh Dân chủ vì Nhân dân (PAD), những người từng chiếm các công sở và sân bay Suvarnabhumi, buộc chính phủ thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải từ chức trước đây.
Giới chuyên môn cho rằng, việc huy động từ 600.000 đến 1 triệu người từ khắp nơi đổ về Bangkok thì giao thông ở thủ đô bị tê liệt trong vài ngày tới là điều khó tránh khỏi. Được biết, những người này di chuyển trên xe tải, xe ủi, xe buýt... từ các tỉnh, thành về thủ đô nhằm gây sức ép buộc chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải từ chức. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng nhấn mạnh, UDD chỉ có đủ khả năng tài chính để tổ chức biểu tình từ 3 đến 5 ngày tại Bangkok. Có thể tính tới khả năng này nên UDD cũng đã chuẩn bị cho kế hoạch "hậu biểu bình". Dự kiến, chi phí cho khoảng 100.000 người biểu tình sẽ tốn khoảng 30 triệu baht/ngày và con số này sẽ khó kiểm soát nếu lượng người tăng gấp nhiều lần.
Những tin đồn về khả năng có thể xảy ra bạo lực càng được củng cố sau khi có khoảng 3.000 viên đạn và 20 quả lựu đạn tại một doanh trại quân đội ở tỉnh Phatthalung mới bị mất cắp. An ninh tại các kho vũ khí, đặc biệt ở Bangkok đã được tăng cường. Cơ quan chức năng đang làm rõ đường đi của số vũ khí này.
Về phần mình, kể từ khi Tòa án Tối cao Thái Lan ra quyết định tịch thu 1,4 tỉ USD trong tổng số tài sản trị giá 2,3 tỉ USD, cựu Thủ tướng Thaksin đã tiến hành nhiều hoạt động để chống lại quyết định trên. Trong tin nhắn SMS mới nhất gửi cho những người ủng hộ, ông Thaksin đã kêu gọi tổ chức cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn tại Bangkok vào cuối tuần này.
Giới bình luận quan ngại, một số phương tiện truyền thông đang bị sử dụng như một công cụ của phe đối lập như đưa những tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận. Chủ tịch Quốc hội Chai Chidchob cho biết, nếu được các bên liên quan nhất trí, Quốc hội có thể trở thành nơi diễn ra các cuộc đàm phán về những bất đồng chính trị giữa chính phủ với UDD. Tuy nhiên, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cũng khẳng định, không tổ chức tổng tuyển cử dưới áp lực của những người biểu tình. Giới kinh tế khẳng định, những cuộc biểu tình sẽ gây nguy hiểm cho nền kinh tế mới bắt đầu được hồi phục từ quý 4/2009