Mặc dù công tykhông có chức năng đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài,nhưng ông Châu đã đứng ra thu tiền của 16 người bị hại, tổng cộng là 300 nghìn USD để lừa đảo họ xuất khẩu đi Úc. Theo nội dung tố cáo của các nạn nhân gửi cơ quan công an, ho được hứa hẹn sẽ sang Indonesia làm việc khoảng 2 tuần, sau đó sẽ được tiếp tục sang Úc làm việc. Hợp đồng lao động dài từ 3 đến 5 năm, lương 2.000 USD/tháng, chi phí trọn gói khoảng 22.000 USD/người.Tháng 3/2009, những người lao động này đã được đưa sang Indonesia theo chương trình du lịch.
Tuy nhiên, sau khi sống ở Indonesia 3 tháng trời, họ không hề được đưa sang Úc theo đúng dự kiến và phải gọi điện về nước cầu cứu thì các đối tượng trong đường dây mới sang mua vé máy bay đưa lao động trở về. Sau đó, Dương Hoài Châu nhiều lần viết giấy hẹn trả tiền cho người lao động nhưng không thực hiện.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Trọng Nghĩa