Bật mí cách để có một làn da trắng

(SSM) - Theo một nghiên cứu mới nhất về sức cuốn hút của làn da, hầu hết đàn ông châu Á đều bị quyến rũ bởi những người phụ nữ có làn da trắng mịn.

Các nhà tâm lý học cho rằng, sở thích đó bắt nguồn từ quan niệm truyền thống của đàn ông châu Á luôn thích những gì gợi nên sự thuần khiết, trong sáng. Các cô gái đẹp, nàng công chúa trong truyện cổ tích lúc nào cũng có một làn da trắng ngần. Trải qua bao sự thay đổi về tiêu chuẩn của cái đẹp thì làn da trắng vẫn luôn được yêu chuộng nhất. Thế nhưng, với các chị em phụ nữ, những người luôn ý thức vẻ đẹp của làn da trắng mịn, họ dường như chỉ dành thời gian giữ gìn làn da mặt mà đôi lúc quên đi việc chăm sóc và dưỡng da toàn thân. Với các chị em phụ nữ, việc dưỡng trắng da toàn thân đơn giản chỉ là mặc áo dài tay, mang vớ khi đi ra ngoài trời nắng, hoặc lên đời với xế hộp để chống đen. Thực tế là, tia cực tím (tia UV) trong ánh nắng mặt trời có thể xuyên qua các lớp vải, cửa kiếng và tác động xấu lên làn da. Làn da yêu kiều vì thế có thể bị sạm, khô và đen đi dù chiếc áo bên ngoài của bạn có phủ kín toàn bộ cơ thể. Hiện nay, tại nhiều spa có các dịch vụ tắm toàn thân với sữa chua, trái cây, sữa tươi, thuốc bắc, mật ong, cám gạo… Hầu hết các phương pháp này không để lại các tác hại cho da nhưng không có một nghiên cứu khoa học rõ ràng nào cho rằng các chất trên đây có thể mang lại một làn da trắng mịn. Thậm chí, trong nhiều loại trái cây, Vitamin C có thể làm da dễ bắt nắng và khô đi. Chưa kể trong thời bão giá, phương pháp này cũng sẽ "ngốn" khá nhiều chi phí, thời gian và công sức của các chị em. - Bí quyết đơn giản, đỡ tốn thời gian, hiệu quả và khoa học nhất để có một làn da trắng sáng là mỗi ngày các bạn gái nên sử dụng sữa dưỡng trắng da toàn thân, đặc biệt là bạn nên chọn sản phẩm có chứa sẵn thành phần chống nắng, vừa tiết kiệm thời gian, vừa không lo sợ bị bắt nắng khi đi ra ngoài. Các chuyên gia cho biết, khi mua sản phẩm, bạn nên chọn các loại sữa dưỡng da có ghi rõ chỉ số chống nắng SPF và chỉ số chống lại những tổn thương do tia UVA gây nên cho da. Chỉ số SPF chỉ cần từ khoảng 15 trở lên để bảo vệ làn da của bạn không bị bắt nắng hàng ngày khi đi làm hay đi dạo phố, bởi chỉ số càng cao, da sẽ bị khô tương ứng. Bạn cũng để ý xem sản phẩm có chứa thành phần chống tia UVA được ký hiệu bằng PA không nhé. Đây là thành phần rất quan trọng giúp cho bạn tránh khỏi nguy cơ lão hoa da do ánh nắng mặt trời. Để đạt kết quả tốt nhất, bên cạnh việc sử dụng sản phẩm dưỡng trắng da, các bạn gái cần lưu ý những điều sau đây: - Nên chọn những sản phẩm dưỡng trắng da có nguồn gốc rõ ràng, có uy tín được bày bán trong các shop hoặc siêu thị. - Vào mùa hè, khí hậu nóng nực khiến bạn ra nhiều mồ hôi. Vì vậy, bạn nên sử dụng sản phẩm chuyên dụng không gây nhờn, rít để giữ gìn nét thẩm mỹ cho cơ thể. - Điều không kém phần quan trọng là bạn nên kết hợp với chế độ ăn uống và tập thể dục thường xuyên, giúp cho da khỏe và săn chắc mỗi ngày. Bảo Trâm Một trong những sản phẩm đáp ứng nhu cầu sở hữu một làn da trắng sáng của nhiều bạn gái được các chuyên gia gợi ý đó là sữa dưỡng trắng da chống nắng toàn thân 3 tác động Vaseline SPF 24. Đây là sản phẩm dưỡng trắng da chống nắng hàng ngày đầu tiên trên thị trường Việt Nam có chứa SPF24 và PA++ giúp dưỡng trắng da và bảo vệ da trước tia tử ngoại gấp 3 lần cho bạn làn da trắng mịn màng và đều màu mà không gây cảm giác nhờn dính với các thành phần vượt trội. Sản phẩm chứa 3 dưỡng chất quan trọng là: Vitamin B3: với công dụng làm trắng. SPF 24: chống lại tia UVB, cho biết da bạn có thể chống lại ánh nắng trong vòng bao lâu trước khi bị tác động. Chỉ số PA: chống lại tia UVA, vốn là tác nhân chính làm da sạm đen, không đều màu và thâm nám. Thoa sữa dưỡng trắng da chống nắng toàn thân mỗi ngày trước khi ra ngoài nắng sẽ giúp bạn bảo vệ làn da của mình trong suốt mùa hè này. Hãy thử và trải nghiệm cùng Vaseline Healthy White SPF24 cho làn da yêu dấu bạn nhé!

Nguồn Sức Sống Mới: http://www.sucsongmoi.net/lam-dep/suc-song-lan-da/2011/05/bat-mi-cach-de-co-mot-lan-da-trang