Nỗi lo người làm cha mẹ
Người làm cha mẹ, bao giờ cũng muốn cho con trẻ sống vui khỏe bằng cách cho chúng chơi những món đồ chơi phát triển trí thông minh. Nhưng giờ đây, khi mà dư luận đang xôn xao với thông tin: “đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc có chứa độc tố”, ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ nhỏ, phụ huynh cần cân nhắc trong việc lựa chọn đồ chơi cho trẻ em... Nhưng thực tế ra ngoài phố, đồ chơi trẻ em có xuất xứ Trung Quốc chiếm đến hơn 80% thị trường đồ chơi Việt Nam.
Một số phụ huynh khẳng định: “nhãn mác kiểm định chất lượng trên đồ chơi không có, người tiêu dùng nhìn vào đâu để biết?”. Chị Nguyễn Thu Thủy, nhà Nơ 9B - bán đảo Linh Đàm, Hà Nội tâm sự: chị có em bé 4 tuổi. Đồ chơi của con chị gần như kín một gian phòng. Tất cả đều được mua ở phố Lương Văn Can, hoặc tại các shop đồ chơi trẻ em. Trước khi mua đồ chơi chị cũng cố tìm nhãn mác kiểm định, nhưng không thấy. Biết là đồ chơi Trung Quốc độc nhưng đành phải mua”.
Chị Cao Phương Anh, kinh doanh shop quần áo trẻ em, kèm theo đồ chơi trẻ em ở trên đường Kim Giang, Hà Nội cũng cho biết rằng: quần áo và đồ chơi tại cửa hàng được chị đánh từ Thái Lan, mỗi lần đánh hàng là cả 1 xe oto. Khi mua mẫu mã, chất mặc có mát hay không, loại đồ chơi nào đang thịnh hành là điều quan trọng còn các thành phần khác được ghi trên mác cũng không để ý. Và dù có để ý cũng không biết ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe.
Hàng chứa độc tố và cuộc chiến lâu dài
Ông Ngọc Trinh, Cục kiểm nghiệm chất lượng hàng tiêu dùng cho biết: hiện nay, mặc dù có rất nhiều thông tin các chất có trong đồ chơi Trung Quốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ nhưng các bậc phụ huynh với tâm lý “phải chơi nhiều, chơi thường xuyên thì mới bị ảnh hưởng”. Cũng không thể kiểm nghiệm chất lượng các sản phẩm đồ chơi trẻ em đang bày bán ở thị trường. Lý do đơn giản là muốn có tem kiểm nghiệm chất lượng, cục phải tiến hành phân tích mẫu, giám định đòi hỏi sự liên kết giữa các viện phân tích hóa sinh nữa. Do đó, người tiêu dùng, trước hết phải tự bảo vệ sức khỏe của mình.
Đại diện của Sở Công thương Hà Nội, phó giám đốc Nguyễn Như Mai cho biết: sở đã kết hợp cùng với các quận thành lập các đoàn công tác kiểm tra các cửa hàng kinh doanh đồ chơi, kiểm tra các loại đồ chơi. Sở cũng đã chỉ đạo triệt để cấm và xử phạt nặng các điểm kinh doanh cố tình buôn bán các loại đồ chơi trẻ em không hợp chuẩn, kém chất lượng. Do tâm lý của người dân, thích đồ rẻ, tiện đâu mua đấy nên đồ Trung Quốc kém chất lượng hiên ngang tồn tại trên thị trường. Lực lượng kiểm tra quá ít so với số lượng hàng hóa cần được kiểm tra. Việc thực hiện các quy định về ghi nhãn hàng hóa không thể đạt được kết quả như mong muốn.
Không chỉ dừng lại ở các loại đồ chơi trẻ em, hàng không rõ xuất xứ còn đe dọa sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam như, mỹ phẩm, đồ gia dụng, kẹo chất lượng không được kiểm định... Trong khi đó người tiêu dùng hoàn toàn mù mờ về chất lượng sản phẩm mà họ hàng ngày vẫn đang sử dụng: độc hại hay an toàn? Độc hại như thế nào?...
Thúy Hằng