Bắt kẻ liều lĩnh cướp tài sản của phụ nữ trong đêm

Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa bắt giữ Cao Văn Bồng là đối tượng chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường trong đêm tối.

Theo báo Infonet, Văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn ( Đà Nẵng ) cho hay, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận vừa đến biểu dương và thưởng 5 triệu đồng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) Công an quận vì đã phá thành công chuyên án 715C, bắt đối tượng chuyên cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn Đà Nẵng nói chung và quận Ngũ Hành Sơn nói riêng.

Đối tượng Bồng. Ảnh: báo CA. TPHCM.

Trước đó, trưa 11/11, sau gần 100 ngày đêm tổ chức xác minh, sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn trên nhiều địa bàn khác nhau và tích cực điều tra, thu thập thông tin, Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Ngũ Hành Sơn đã xác định được đối tượng chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường trong đêm tối trên địa bàn Đà Nẵng là Cao Văn Bồng (sinh năm 1996, trú tổ 23, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) nên đã tiến hành bắt giữ.

Cũng đưa tin về vụ việc, theo báo Công an TPHCM, trước đó, khoảng tháng 7/2015, nhiều phụ nữ đến công an quận Ngũ Hành Sơn trình báo về việc họ bị một thanh niên đi xe tay ga áp sát để cướp giật tài sản khiến nhiều người hoang mang.

Trước tình trạng đó, ngày 20/7, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn chỉ đạo đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (CSHS) lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệm vụ, sàng lọc hàng trăm đối tượng, sau nhiều ngày đeo bám, cuối cùng công an cũng truy ra thủ phạm.

Thủ phạm chính là Cao Văn Bồng. Khoảng 0 giờ ngày 11/11, nhận tin báo nạn nhân nữ cung cấp bị đối tượng thanh niên còn trẻ tuổi, đi xe Airblade cướp. Xác định, Bồng chính là nghi can số một nên lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng truy bắt.

Trưa cùng ngày, phát hiện Bồng điều khiển xe máy BS: 43E1-282.08 chạy phía trước nên vượt lên áp sát, ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện trong cốp xe của Bồng có chiếc ĐTDĐ Sam Sung Galaxy Grand 2. Do không chứng minh được tài sản đang có trong cốp xe nên Bồng đành theo lực lượng làm nhiệm vụ về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, lúc đầu Bồng liên tục kêu oan và quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà các cơ quan công an đã thu thập được cộng với những lời lẽ đấu tranh sắc bén của các điều tra viên cuối cùng Bồng cũng nhận tội.

Theo Bồng khai nhận, 23 giờ 45 ngày 10/11, sau cuộc nhậu với nhóm bạn cùng công ty, Bồng điều khiển xe máy hiệu Airblade BKS 43E1-282.08 đi lòng vòng các tuyến đường để tìm “con mồi”.

Khi đến đường Ngũ Hành Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), Bồng phát hiện chị Phan Ngọc Hà My (SN 1996, tạm trú đường Đào Duy Từ, Q. Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đang điều khiển xe máy cùng chiều phía trước, có đeo chiếc túi xách vắt chéo trên vai nên đưa vào “tầm ngắm”.

Sau khi quan sát biết xung quanh đường không có ai, Bồng đã cho xe vượt lên, ép sát chị My rồi ra tay giật lấy chiếc túi xách. Lấy được tài sản, Bồng điều khiển xe máy rẽ vào đường Phan Hành Sơn rồi tiến thẳng về đường Chương Dương. Khi đến đường Trần Hưng Đạo (P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà), Bồng dừng xe kiểm tra túi xách thì thấy bên trong có chiếc ĐTDĐ hiệu Sam Sung Galaxy Grand 2 và một số tài sản khác. Bồng mang đi tìm mối tiêu thụ thì bị phát hiện.

Qua đấu tranh, Bồng khai đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản của phụ nữ với nhiều tài sản có giá trị. Căn cứ vào lời khai của Bồng, bước đầu Đội CSHS đã và sẽ tiếp tục truy thu tài sản trả cho người bị hại.

HÒA HẬU (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bat-ke-lieu-linh-cuop-tai-san-cua-phu-nu-trong-dem-d58999.html