Bắt giữ 3 người Pakistan trong vụ đặt bom Quảng trường Thời đại

(CAO) Nhà chức trách nói 3 người này đã tài trợ cho nghi can Faisal Shahzad, và đã bị bắt ngày thứ Năm 13.5 trong một loạt những vụ bố ráp ở mạn đông-bắc khi FBI theo dấu vết đồng tiền của vụ đánh bom xe hơi bất thành.

Nhân viên điều tra FBI đang lục soát một xe hơi tại trạm ở Brookline, Mass., vào ngày 12.5.2010, có liên quan với cuộc điều tra vụ đánh bom bất thành tại Quảng trường Thời đại, New York Ba người này – hai ở Boston, một ở Maine – đã bị bắt giữ do nhà chức trách liên bang khám xét nhà và doanh nghiệp tập trung tại ngoại ô Boston trên Long Island thuộc New York và New Jersey. Họ bị bắt giữ về tội vi phạm nhập cư – cáo buộc hành chính, không phải hình sự. Họ không bị cáo buộc tội danh nào liên quan khủng bố. Tên của họ cũng không được tiết lộ. Các vụ bố ráp là kết quả từ chứng cứ thu thập được trong điều tra vụ toan đánh bom tại Quảng trường Thời đại cách nay 2 tuần. Nữ phát ngôn viên Gail Marcinkiewicz của FBI bảo đảm rằng “không có đe dọa tức thời nào với công chúng hoặc bất cứ âm mưu nào chống lại nước Mỹ.” Ở Washington, Tổng chưởng lý Eric Holder nói các nhân viên điều tra tin rằng có chứng cứ về những người đã cung cấp tiền cho Shahzad, nhưng họ chưa xác định liệu những người này có biết tiền được dùng vào hoạt động khủng bố hay không. Một quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của Massachusetts, giấu tên do cuộc điều tra đang tiến hành, nói các nhân viên điều tra chưa dám chắc hai người ở Boston là đồng lõa cố ý hay chỉ đơn giản chuyển vốn – chuyện thường xảy ra giữa những người từ Trung Đông hay Trung Á sống ở Mỹ. Ông nói: “Những người này có thể hoàn toàn vô tội, nhưng rõ ràng là có mối quan hệ.” Nhà chức trách đã điều tra xem Shahzad – chỉ cần vài ngàn đô-la để mua một xe hơi thể thao đã qua sử dụng và vật liệu chế tạo bom dùng trong vụ tấn công bất thành ngày 1.5 – có được tài trợ từ nước ngoài hay không.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=73455&mod=detnews&p=