Ngày 2-2, Công an huyện Giá Rai, Bạc Liêu đã bắt giữ 22 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng cầm đầu được cơ quan điều tra xác định là Võ Thành Thái (SN 1984, ngụ ấp 9B, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long), Trịnh Trường Giang (SN 1988, ngụ ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai).

Các đối tượng trộm do tên Thái cầm đầu NGHỈ VIỆC, LẬP BĂNG TRỘM
Những ngày cuối năm 2011, Công an huyện Giá Rai nhận được đơn kêu cứu của Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Minh Anh (gọi tắt là Công ty Minh Anh). Hàng ngày, sau khi thu mua tôm nguyên liệu, công ty bảo quản hết sức cẩn thận, thực hiện đúng thủ tục nhập kho chờ xuất hàng. Thế nhưng thời gian gần đây, công ty phát hiện số lượng lớn tôm nguyên liệu bị “bốc hơi” hết sức khả nghi. Ngày 24-12-2011, công ty phát hiện bị mất 31 kiện hàng, tương đương 248kg tôm. Ba ngày sau, 29 kiện hàng hơn 300kg tôm nguyên liệu cũng biến mất. Riêng tháng 12-2011, công ty mất hơn 1.200kg tôm nguyên liệu. Kiểm tra lại camera ghi hình, lãnh đạo công ty không phát hiện những tình tiết nghi vấn. Nghi ngờ nhân viên công ty câu kết với nhau lấy trộm nên lãnh đạo Công ty Minh Anh tìm đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Giá Rai yêu cầu truy tìm băng trộm.
Qua rà soát các đối tượng, trinh sát phát hiện Võ Thành Thái, là công nhân của Công ty Minh Anh, có biểu hiện nghi vấn. Tháng 11-2011, Thái xin nghỉ việc nhưng có mối quan hệ đáng ngờ với một số công nhân của công ty như: Nguyễn Văn Hải (SN 1984), Võ Văn Vinh (SN 1984), Nguyễn Hoàng Huân (SN 1990) và Trần Văn Sang (SN 1982).

Từ trái qua: Huỳnh Hùng Vũ, Phạm Chí Cường, Trịnh Trường Giang, Dương Văn Tuấn, Lưu Văn Linh Bị cơ quan điều tra triệu tập, Thái quanh co chối cãi nhưng rồi y phải cúi đầu nhận tội. Thái khai nhận, sau khi nghỉ việc, y thường xuyên quan hệ với Nguyễn Hùng Hoai (SN 1989), chủ cơ sở mua bán tôm nguyên liệu. Những lúc uống cà phê với Hoai, Thái than khó khăn không có tiền tiêu xài dịp Tết. Hoai mách: “Mày kiếm anh em đem tôm về đây tao mua cho, có tiền xài Tết. Có hàng, mày cứ điện thoại cho thằng Duy (Huỳnh Văn Duy, SN 1981) nhé”. Thái liền gọi điện cho các đối tượng đang là công nhân của Công ty Minh Anh như Hải, Vinh, Huân và Sang lập băng trộm. Y thuê Huỳnh Văn Nhỏ (tự Hai Nhỏ, SN 1954, hành nghề chạy xe ôm) vận chuyển tang vật. Các đối tượng như: Nguyễn Văn Đoàn (SN 1984), Châu Văn Khương (SN 1989), Trịnh Văn Điền (SN 1982)... tiếp tay đắc lực cho Thái. Chờ công nhân tan ca, chúng đột nhập vào kho của công ty.
Do từng là công nhân của công ty và được sự tiếp sức đắc lực của một số công nhân, bọn chúng trộm tôm trót lọt. Mỗi trận “ăn hàng” thành công, chúng gọi điện cho Hai Nhỏ đến chở về bán cho Hoai. Để tránh sự phát hiện của Công ty Minh Anh, trước khi thực hiện hành vi trên, Thái cùng đồng bọn đổi hướng camera ghi hình. Toàn bộ số tôm nguyên liệu trộm được, chúng bán cho Hoai giá rẻ chỉ 500 ngàn đồng/thùng.
NHÂN VIÊN CÓ “BÀN TAY NHÁM”
Sau khi triệt phá băng trộm tôm xảy ra tại Công ty Minh Anh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Giá Rai nhận được tố giác của Công ty chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản một thành viên Bạch Linh (gọi tắt là Công ty Bạch Linh) cũng mất trộm tôm nguyên liệu. Qua xác minh, trinh sát phát hiện đối tượng Dương Văn Tuấn (SN 1990, ngụ ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai) có biểu hiện khả nghi. Tuấn thường xuyên gặp gỡ một số công nhân của Công ty Bạch Linh mua tôm nguyên liệu. Trong khi cơ quan điều tra lên kế hoạch truy xét thì đối tượng Lưu Văn Linh (SN 1982, ngụ ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong) đến cơ quan này đầu thú. Qua lời khai của Linh, công an triệu tập Giang, Tuấn, Phạm Chí Cường (SN 1991) và Huỳnh Hùng Vũ (SN 1991, cùng ngụ ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong).
Giang, Cường và Vũ là nhân viên công ty này. Tuy nhiên do cần tiền tiêu xài, Giang lập kế hoạch trộm tôm nguyên liệu của công ty. Mỗi vụ trộm thành công, Giang chở về nhà Tuấn để bán.
Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an huyện Giá Rai đã lập thành tích xuất sắc đầu năm Nhâm Thìn.