Trong đó, chủ yếu là các sai phạm liên quan đến việc cung cấp dịch vụ điện thoại Internet loại hình phone to phone khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép và một số các sai phạm liên quan đến an ninh kinh tế.
Cụ thể, theo kết luận của Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM cho biết, dịch vụ điện thoại Internet loại hình phone to phone hiện nay pháp luật Việt Nam chưa cho phép, tuy nhiên OCI vẫn sản xuất, kinh doanh dịch vụ này.
Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM còn chỉ rõ sai phạm của OCI là đã in ấn, phát hành và kinh doanh 2 loại thẻ trả tiền trước là Vietvoice và Ring – Voiz để cung cấp loại hình dịch vụ phone to phone chiều gọi về Việt Nam cho các thuê bao cố định và cả di động từ các nước như: Mỹ, Úc, Canada… mà các cơ quan chức năng tại Việt Nam không thể kiểm soát được.
Đồng thời, OCI còn quảng cáo các loại hình dịch vụ nói trên tại một số website như: www.oci.com.vn, www.vietvoice.vn, www.ring-voiz.vn…
Chỉ tính riêng trong tháng 2/2009, OCI đã chuyển trái phép từ nước ngoài về các thuê bao cố định tại Việt Nam lưu lượng là 240.804 phút, theo giá cước viễn thông thị trường thì đã gây thiệt hại khoảng gần 133 triệu đồng. Ngoài ra, OCI còn báo cáo chênh lệch với thực tế lưu lượng hơn 1 triệu phút.
Liên quan đến các sai phạm trên, cuối tháng 3/2009 Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với OCI. Tiếp theo đó, ngày 8/4 Sở này cũng đã tịch thu một lượng lớn thiết bị phục vụ cho loại hình dịch vụ phone to phone của OCI tại 2 địa điểm là 9 – 11 đường D52, P.12, Q. Tân Bình và 123 Trương Định, P.6, Q.3.
Sau đó, OCI đã có công văn “kêu cứu” Bộ Thông tin Truyền thông, yêu cầu can thiệp khẩn cấp vì cho rằng bị Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM ép đến đường cùng, nhưng sau đó đại diện Bộ này cũng đã khẳng định là OCI có dấu hiệu vi phạm.
Ngày 19/5 Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM có quyết định giữ nguyên mức phạt hành chính số tiền 20 triệu đồng như trên đối với OCI và đến nay cơ quan Bộ Công an đã bắt giam Tổng giám đốc của OCI để điều tra làm rõ.
Đàm Đệ