Bắt giam 2 đối tượng chống Nhà nước

Xem tin gốc 

VTC - 37 tháng trước 41 lượt xem

Bat giam 2 doi tuong chong Nha nuoc

(VTC News) – Tin từ Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an, ngày 7/7 đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim về tội có các hành vi nguy hiểm chống phá Nhà nước.

Các lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim đã được Viện KSND Tối cao và VKSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo tài liệu của Cơ quan an ninh điều tra, Nguyễn Tiến Trung sinh năm 1983, thường trú 6/1 Nguyễn Cảnh Dị, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM, đã từng tốt nghiệp trường ĐH Bách Khoa TP.HCM và có bằng Thạc sĩ về CNTT tại Pháp.

Trong thời gian đi du học tại Pháp, Trung thường xuyên liên lạc với các phần tử có tư tưởng chống đối Nhà nước, lập ra tổ chức có tên gọi "Phong trào thanh niên dân chủ". Với chủ trương tập hợp lực lượng trong giới trẻ, phối hợp với các lực lượng chống đối trong và ngoài nước đấu tranh chống nhà nước, đòi thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam, nhóm này đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn về kế hoạch này.

Nguyễn Tiến Trung đã được Nguyễn Sĩ Bình và Nguyễn Xuân Ngãi đưa sang Mỹ tiếp xúc với một số phần tử phản động, trong đó có những đối tượng cầm đầu các tổ chức phản động lưu vong có tên gọi "Việt Tân", "Tuổi trẻ Việt Nam lên đường", "Liên minh Việt Nam tự do", "Ủy ban bảo vệ quyền người lao động Việt Nam". Ngày 25/12/2006, Nguyễn Tiến Trung đã viết đơn xin gia nhập tổ chức phản động lưu vong có tên gọi "Đảng dân chủ Việt Nam" do Nguyễn Sĩ Bình và Nguyễn Xuân Ngãi cầm đầu với bí danh "Nguyễn Trọng Nghĩa".

Đầu tháng 6/2007, Nguyễn Tiến Trung được Nguyễn Sĩ Bình cử vào vị trí "Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban đối ngoại, Trưởng ban công tác thanh niên". Năm 2009 Trung được Nguyễn Sĩ Bình cử vào "Ban thường vụ Trung ương", được phân công làm "Phó tổng thư ký" phụ trách thanh niên của tổ chức phản động có tên gọi "Đảng dân chủ Việt Nam".

Từ khi thành lập tổ chức "Phong trào thanh niên dân chủ" tháng 3/2006, Nguyễn Tiến Trung lập blog cá nhân, viết, phát tán nhiều tài liệu và phát biểu trong một số cuộc gặp với bọn phản động lưu vong ở Pháp với nội dung kích động chống Nhà nước VN; trực tiếp điều hành, quản lý diễn đàn "Thanh niên dân chủ" trên các trang web, báo điện tử nhằm lôi kéo, tập hợp nhiều thanh niên VN đang học ở Pháp, Mỹ tham gia, trong đó có một số đối tượng được cử làm vai trò cốt cán trong tổ chức phản động "Phong trào thanh niên dân chủ" và nhóm này đã nhiều lần họp bàn kế hoạch chống Nhà nước VN.

Nguyễn Tiến Trung (dấu X) đang nghe cán bộ cơ quan an ninh điều tra đọc lệnh bắt (ảnh: CAND)

Sau khi trở về VN vào tháng 8/2007, Trung đã nhiều lần cấu kết cùng với Hoàng Minh Chính cùng một số người khác đã họp bàn việc công khai hóa hoạt động của tổ chức có tên gọi "Đảng dân chủ Việt Nam". Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Trung đã giới thiệu ông Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức với Nguyễn Sĩ Bình (người được cho là cầm đầu tổ chức "Đảng nhân dân hành động" tại Mỹ và Đảng Dân Chủ Việt Nam) để tham gia tổ chức này.

Cũng theo cơ quan điều tra, trong vòng hơn 1 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn Gia Định, Bộ Chỉ huy Quân sự TP HCM (5/3/2008 đến 6/7/2009), Nguyễn Tiến Trung đã được các cấp lãnh đạo đơn vị nhiều lần giáo dục nhưng không từ bỏ tư tưởng chống đối; tiếp tục có những hoạt động liên lạc với Nguyễn Sĩ Bình, Nguyễn Xuân Ngãi, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và các đối tượng chống đối khác trong nước để bàn kế hoạch chống Nhà nước. Trung cũng nhiều lần vi phạm các quy định của Quân đội như chống mệnh lệnh cấp trên, không thực hiện nhiệm vụ phân công, không đọc 10 lời thề của QĐND VN, tiết lộ bí mật hành quân... do vậy đơn vị nhiều lần nhắc nhở, cảnh cáo. Ngày 6/7, Quân đội đã quyết định loại ngũ Nguyễn Tiến Trung.

Với các hành vi nguy hiểm nêu trên, sáng ngày 7/7, Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trung theo điều 88 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN VN để tiến hành điều tra, làm rõ các hành vi này.

Ngoài ra, trong ngày 7/7, Cơ quan an ninh điều tra – Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Trần Anh Kim về tội cố ý cấu kết và chống phá Nhà nước,

Trần Anh Kim, sinh năm 1949 tại Thái Bình, hiện ở tại số nhà 502, tổ 10, phường Quang Trung, TP Thái Bình

Trong thời gian ở quân đội, Kim đã từng bị đi tù vì tội kinh tế. Sau khi ra tù, Kim ngày càng trở nên bất mãn hơn.

Từ tháng 3/2006, Trần Anh Kim đã liên hệ với các đối tượng chống đối trong nước tham gia tổ chức phản động có tên gọi "Đảng dân chủ VN" và được giao nhiệm vụ phụ trách phong trào của tổ chức này ở tỉnh Thái Bình.

Từ khi tham gia, Trần Anh Kim đã liên lạc, nhận sự chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Bình ở Mỹ, kẻ cầm đầu “Đảng nhân dân hành động” nay là “Đảng dân chủ VN” để trực tiếp chỉ đạo các hoạt động chống Nhà nước VN.

Song song với những việc này, Trần Anh Kim còn tham gia một nhóm phản động khác có tên gọi “Khối 8406” do Nguyễn Văn Lý cầm đầu với vai trò là thành viên “Ban điều hành khối 8406” phụ trách các tỉnh phía Bắc.

Trần Anh Kim đã soạn thảo và phát tán trên mạng internet 85 bài viết, trong đó Kim đã thừa nhận với viết và tán phát hơn 60 đầu tài liệu có nội dung chống Nhà nước và cung cấp thông tin cho các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài sử dụng chống Nhà nước VN.

Thông tin từ Cơ quan an ninh điều tra cho thấy, ông Kim đã cùng một số người khiếu kiện bất mãn thành lập "Hội chống tham nhũng", "Hội dân oan", kích động quần chúng khiếu kiện kéo về Hà Nội, Hải Phòng, bao vây trụ sở chính quyền, biểu tình chống Nhà nước rồi ghi hình, chụp ảnh và gửi cho bọn phản động ở nước ngoài.

Xét thấy các hành vi của Kim là nghiêm trọng, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Trần Anh Kim theo điều 88 của Bộ luật Hình sự Nước CHXHCN VN

Việt Dũng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang