Bắt gã trai quê "lần đầu tiên vận chuyển 3 bánh heroin"

(ANTĐ) - Sau nhiều ngày lập kế hoạch và bám sát đối tượng. Khoảng 8h30 ngày 28/4/2011, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy (Công an tỉnh Hải Dương) đã bắt giữ thành công đối tượng Vũ Duy Lâm, sinh năm 1973, ở thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh khi hắn đang chuẩn bị giao hàng tại cửa nhà hàng 559, TP Hải Dương.

Số lượng ma túy mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thu giữ tại hiện trường là 3 bánh hêrôin, được xác định là lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay. 3 bánh heroin Vũ Duy Lâm đã mua số ma túy này của một đối tượng ở TP Hải Phòng và lại bán cho một đối tượng ở Hải Phòng. Lực lượng CA khám xe của Vũ Duy Lâm Sáng 28/4/2011, khi các trinh sát nắm được tin có đối tượng liên lạc với Lâm và đề nghị mua 1 bánh hêrôin nhưng Lâm không đồng ý và trả lời muốn mua của hắn thì ít nhất phải 3 bánh hắn mới giao hàng. Hai bên đồng ý và hẹn giao hàng tại TP Hải Dương chứ không giao hàng ở Hải Phòng, sáng 28/4, Lâm lái chiếc xe ôtô của mình và cất giấu cẩn thận 3 bánh hêrôin ở các vị trí hiểm. Trên xe hắn còn trang bị vũ khí như giao nhọn và để 1 chiếc mũ công an trên đầu xe để đánh lạc hướng. Hắn không đi đường thẳng và đi lòng vòng trên các tuyến phố để theo dõi, sau khi thấy hoàn toàn yên tâm, đến 8h30 ngày 28/4, hắn mới đỗ xe tại cửa nhà hàng 559 để giao hàng. Chiếc ôtô 99L - 1214 của hắn vừa đỗ, các trinh sát đã ốp chặt từ 4 cửa xe và bắt gọn khiến Vũ Duy Lâm hoàn toàn bị bất ngờ. Lực lượng Công an dẫn Vũ Duy Lâm ra khỏi xe Khi bị bắt, hắn đã khai rất hồn nhiên "đây là lần đầu tiên vận chuyển 3 bánh heroin". Vũ Duy Lâm và 3 bánh heroin Đây là một chiến công của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an tỉnh nói chung trong đấu tranh trấn áp với loại tội phạm ma túy bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=101446&channelid=80