Bắt đối tượng trộm cắp của các thí sinh đi thi đại học

Xem tin gốc 

ANTĐ - 37 tháng trước 41 lượt xem 2 tin đăng lại

Bat doi tuong trom cap cua cac thi sinh di thi dai hoc

(ANTĐ) - Chiều qua (5-7), cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Duy Hiệp, SN 1974, trú quán tại thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức về hành vi trộm cắp tài sản. Hiệp đã trà trộn vào hành khách và các thí sinh đi thi, trộm cắp, móc túi lấy ví tiền và điện thoại di động của họ tại các bến xe buýt.

11h45 ngày 5-7, lực lượng Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội mật phục tại khu vực bến xe buýt tuyến 32, nằm trên địa bàn xã Minh Khai, huyện Từ Liêm (gần trường Đại học Công nghiệp), đã phát hiện và bắt quả tang Trần Duy Hiệp đang trộm cắp, móc túi lấy điện thoại di động của một cô gái đi xe buýt ở tuyến này, thu giữ 2 chiếc ví da đen, bên trong có nhiều tiền mặt, giấy tờ và 3 chiếc điện thoại di động (2 Nokia, 1 Motorola) cùng 1 chiếc sim điện thoại di động.

Qua khai thác, Hiệp khai nhận đã lang thang tại các bến xe buýt, gần các trường đại học để “tăm tia”, lợi dụng sơ hở của hành khách và các thí sinh đi thi đại học để móc túi lấy trộm tài sản. Trước khi bị bắt, Hiệp đã thực hiện trót lọt 4 “phi vụ” trộm cắp móc túi tại khu vực bến xe buýt gần cổng trường Đại học Công nghiệp, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm.

Nhân thân của Hiệp được cơ quan công an làm rõ từng có 4 tiền án. Năm 1992, Hiệp tham gia vào vụ trộm cắp tại huyện Hoài Đức và bị Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức xử phạt 6 tháng tù giam. Một năm sau, năm 1993, Hiệp tiếp tục phạm tội cướp tài sản và bị xử phạt 54 tháng tù giam. Đến năm 1998, Hiệp gây án trộm cắp tài sản và lại bị phạt 36 tháng tù giam.

Trần Duy Hiệp và tang vật các vụ án do Hiệp gây ra

Đến năm 1999, Hiệp tham gia buôn bán ma túy trong trại giam ở Thanh Hóa và bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 8 năm tù giam. Hiệp được mãn hạn tù tháng 1-2007. Tuy nhiên, không chịu làm ăn tu tỉnh, từ đó đến nay Hiệp vẫn không quên “ngón nghề” trộm cắp cũ.

Trung tá Vũ Bá Xiêm, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội cho biết: Ngay từ các ngày 2, 3, 4 và 5-7-2009, lực lượng Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng khác của Công an TP Hà Nội tổ chức tuần tra mật phục và kiểm soát chặt chẽ tình hình ANTT tại khu vực 31 trường đại học, cao đẳng, học viện… trên địa bàn 18 quận, huyện của thành phố.

Đó là những nơi diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009. Cũng trong thời điểm trước đó, các lực lượng nghiệp vụ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã tập trung gọi hỏi, răn đe các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm pháp hình sự tại 63 điểm và 3 tuyến xe buýt thường xuyên có lưu lượng hành khách đông và gần các trường đại học là các tuyến 24 (Gia Lâm - Viện 103), 32 (Giáp Bát - Nhổn), 34 (Gia Lâm - Mỹ Đình).

Ngoài ra, lực lượng công an đã tuyên truyền nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm tại các khu vực công cộng, để mọi người dân nắm vững, tự phòng ngừa.

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và dạy nghề vẫn còn tiếp diễn trong những ngày tới, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội tiếp tục tăng cường lực lượng, tập trung tuần tra mật phục, phối hợp với các đơn vị khác của Công an TP phát hiện và bắt giữ, xử lý ngay những hành vi vi phạm pháp luật ở các khu vực công cộng, đặc biệt là tại các điểm đỗ xe buýt gần trường học, đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe buýt và các thí sinh cũng như người nhà các thí sinh đưa con em đi thi được an toàn, đạt kết quả tốt.

Ai phát hiện hoạt động của tội phạm tại các khu vực công cộng, đề nghị báo cho Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội (ĐT: 39396465), để lực lượng công an kịp thời bắt giữ tội phạm.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang