Bắt đầu công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2011

(SGGP).- Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, chậm nhất ngày 18-6 các địa phương phải hoàn tất việc chấm thi và công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2011.

Hôm qua, 15-6, tỉnh Bắc Ninh đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2011. Tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh này tăng so với năm trước. Cụ thể, tỷ lệ đậu ở hệ THPT trên 99,6% (năm 2010 gần 99,3%), ở hệ giáo dục thường xuyên 99,56% (năm 2010 là 99,2%). Đặc biệt, Bắc Ninh có tới 18 trường THPT (trên tổng số 34 trường) đậu tốt nghiệp 100%. Trước đó, ngày 14-6, Sở GD-ĐT Lai Châu là đơn vị đầu tiên trong cả nước đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp đối với hệ THPT 91,89%, hệ giáo dục thường xuyên 82,33%. Như vậy so với năm trước, tỷ lệ đậu tốt nghiệp hệ THPT của tỉnh này giảm khoảng 0,2%, trong khi đó tỷ lệ đậu tốt nghiệp hệ giáo dục thường xuyên tăng khoảng hơn 30%. Hiện nay, nhiều địa phương đang tiến hành bàn giao kết quả chấm thi tốt nghiệp cho nhau (do tiến hành chấm chéo). Do đề thi năm nay được đánh giá là dễ nên các địa phương đều dự đoán kết quả đậu tốt nghiệp năm nay sẽ cao hơn năm trước. PH.THẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giaoduc/2011/6/260195/