Cả ba người nói trên chưa rõ tên đã bị theo dõi hơn một năm nay trước khi bị bắt khẩn cấp. Tất cả đều là đàn ông bao gồm trưởng nhóm, một người Na Uy gốc dân tộc Duy Ngô Nhĩ, 39 tuổi, sinh sống ở Na Uy từ năm 1999 và nhập quốc tịch Na Uy năm 2007; một công dân Na Uy gốc Uzbek, 31 tuổi, đến Na Uy từ năm 2002 và một người Iraq dân tộc Kurd, 37 tuổi, đến Na Uy từ năm 1999 và có thẻ thường trú tại đây. Người Iraq này bị bắt ở Đức.
Công an Na Uy (PST) cho biết các nghi phạm âm mưu chế tạo bom hydrogene peroxide, tương tự như bom tự tạo mà các nhóm khủng bố định dùng để tấn công các mục tiêu ở Manchester và New York. Tuy nhiên, PST không nói rõ ba kẻ tình nghi này có chuẩn bị khủng bố trên đất Na Uy hay không.
Bà Janne Kristiansen, tổng giám đốc PST, giải thích trong một cuộc họp báo rằng việc bắt giữ là cần thiết bởi: “Chúng tôi e ngại chứng cứ bị phi tang bởi vì chúng tôi biết một cơ quan truyền thông quốc tế sắp đưa tin chi tiết về vụ án này. Do đó chúng tôi phải bắt khẩn cấp”.
Cơ quan này là Hãng tin Mỹ AP, theo tờ The Huffington Post. Mấy tuần nay AP đã nắm được thông tin về cuộc điều tra âm mưu khủng bố ở Manchester và New York, nhưng quyết định không đăng chi tiết vì sợ làm tổn hại an ninh công cộng.
Tại Anh, nhật báo Daily Telegraph cho biết ba người nói trên là thành viên của Đảng Hồi giáo Turkistan, một tổ chức Duy Ngô Nhĩ hoạt động ở Pakistan. Nghi can ngưởi Duy Ngô Nhĩ từng đến vùng Waziristan, Pakistan, nhiều lần trong hai năm qua và tiếp xúc với Al-Qaeda.
Cơ quan chống khủng bố Na Uy, Anh và Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với nhau trong việc điều tra vụ án và bà Kristiansen từng đến Mỹ hồi mùa xuân rồi để chia sẻ thông tin tình báo.
Tờ Daily Telegraph cũng cho biết hôm 7-7, cảnh sát Anh đã bắt một sinh viên Pakistan tên Abid Naseer sau khi cơ quan điều tra Mỹ cáo buộc người này dính líu đến một âm mưu khủng bố ở New York.
Naseer bị buộc tội sở hữu những vật liệu tương tự như của một nhóm khủng bố âm mưu đánh bom tự sát ở ga tàu điện ngầm New York và bắt liên lạc với các thủ lĩnh cao cấp Al-Qaeda.
Naseer từng bị bắt truớc đây một lần vì bị cáo buộc lãnh đạo một nhóm khủng bố âm mưu đánh bom các trung tâm thương mại ở Manchester nhưng sau đó được thả vì không đủ bằng chứng buộc tội. Việc trục xuất Naseer về Pakistan cũng thất bại vì lý do nhân quyền.
Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg mô tả sự kiện bắt giữ các nghi phạm nói trên là “nghiêm trọng nhất và chưa từng có ở Na Uy. Mức độ hiểm họa khủng bố ở Na Uy đang trở nên giống như các nước từng là mục tiêu khủng bố”.
NAM ANH
