Bắt 4 đối tượng trộm nhà một “đại gia” ở Cà Mau

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam với 4 đối tượng liên quan đến vụ trộm tại nhà ông Phạm Đại Ngãi – một “đại gia” trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Sáng 11-2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Huy Bình (33 tuổi), Dương Hoàng Giang (28 tuổi), Phan Vũ Linh (27 tuổi) và Trần Trọng Hữu (21 tuổi, cùng ngụ Cà Mau,) về hành vi trộm cắp tài sản. Bị hại của vụ án này là ông Phạm Đại Ngãi – một “đại gia” trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

4 đối tượng liên quan đến vụ trộm

Cơ quan điều tra cũng xác định đối tượng còn lại có liên quan đến vụ án này là Trương Thế Duy (ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) hiện đang bỏ trốn. Trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, gia đình nghi can này hứa sau Tết sẽ đưa Duy đến cơ quan điều tra nhưng đến nay vẫn chưa đến.

Đối với số nghi can đã bị bắt, lãnh đạo cơ quan CSĐT cho biết tất cả đều thành khẩn khai báo và cơ quan điều tra đã tiến hành thực nghiệm điều tra. Tối 24-1, sau khi về huyện U Minh viếng đám tang mẹ của ông Ngãi, vào tối cùng ngày, đối tượng này trở lại TP Cà Mau thì lên kế hoạch đột nhập nhà ông Ngãi lấy tài sản. Bình cùng đồng bọn đến một quán cà phê gần đó bàn bạc.

Sau đó, Hữu và Duy dùng xe máy chở Giang và Linh đến để hai đối tượng này làm theo cách hướng dẫn của Bình là trèo qua hàng rào nhà ông Ngãi rồi đi vòng ra cửa sau. Duy và Hữu ở ngoài hàng rào làm nhiệm vụ cảnh giới. Giang lấy dao cạy cửa sau để vào nhà nhưng không cạy được nên Giang và Linh quay ra bên hông nhà, cạy cửa sổ để vào trong lục tìm được chìa khóa phòng ngủ vợ chồng ông Ngãi.

Ở bàn trang điểm, Linh chỉ lấy được 4 bật lửa Zippo. Giang tìm ở tủ quần áo phát hiện chìa khóa tủ sắt, mở tủ sắt bên trong có nhiều tài sản như tiền, vàng, đồng hồ Linh lấy hai túi nilon bỏ tất cả vào. Sau đó, cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Nhằm tránh bị phát hiện, cả nhóm đã thống nhất sau khi lấy được tài sản, cứ giấu kỹ chờ mọi việc lắng xuống thì mới tiêu thụ. Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 16h ngày 25-1, ông Ngãi đến trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập nhà trộm đi số tài sản lớn. Chỉ ba giờ sau đó cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tìm ra được kẻ chủ mưu vụ trộm là Nguyễn Huy Bình.

B.Huyền - CTV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/da-lam-ro-vu-trom-tai-nha-mot-dai-gia-o-ca-mau-382399/