Dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 28-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.
* Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, cứu nạn cho biết, đã có công điện gửi Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban chỉ huy PCLB &TKCN các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới.
Các địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 3
Theo thông báo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đến thời điểm này, bão số 3 đã làm chết và mất tích 16 người, bị thương 73 người, làm chìm 42 tàu thuyền, sập 463 nhà, làm hư hỏng gần hơn 47.000 ngôi nhà khác…
Hiện các địa phương vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả của bão. Tại Hà Tĩnh, cùng với thiệt hại về người, bão số 3 kèm theo mưa to đã làm ngập trên 8.500ha lúa hè thu, 1.390ha đậu, hàng trăm héc-ta lạc, sắn và ngô đông... Chỉ riêng nông nghiệp, thiệt hại ước trên 57 tỷ đồng. Ngay sau mưa bão các huyện, thị xã, thành phố huy động lực lượng, vận động nhân dân tập trung tiêu úng đến đâu thu hoạch lúa hè thu chạy lụt đến đó, thu hoạch lúa xong trước ngày 31-8. Nhân dân các địa phương chuẩn bị đầy đủ phân bón, vật tư tranh thủ thời tiết thuận lợi triển khai trồng khoai đông, rau màu và ngô trên vùng đất cao ráo. Bên cạnh đó tiếp tục chăm sóc, bảo vệ phòng trừ sâu bệnh lúa mùa như sâu cuốn lá nhỏ lứa bốn, năm, bệnh lùn sọc đen.
* Để góp phần giảm thiểu các thiệt hại mà cơn bão số 3 gây ra cho các hộ nông dân huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị), gần 250 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 968 và Tỉnh đội Quảng Trị đã về tại các xã Hải Hòa, Hải Thành, Hải Tân, Hải Thọ, Hải Trường - những xã vùng trũng thấp của huyện Hải Lăng, để giúp nông dân gặt lúa.
Hầu hết diện tích lúa của các xã vùng trũng thấp của huyện đã bị ngập úng. Trong đó có tới hơn 1.700ha bị ngập hết 100%. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hải Lăng đã phối hợp với chính quyền các địa phương huy động nhân lực, vật lực tổ chức tiêu úng và nước rút đến đâu thì phải thu hoạch ngay diện tích lúa chín đến đấy. Nhờ vậy, đến thời điểm hiện nay, huyện Hải Lăng đã tổ chức thu hoạch được hơn 1.300ha lúa.
Quỳnh Dương- Chung Thủy và TTXVN