Chiều 11/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (BCĐPCLBTƯ) đã có cuộc họp khẩn cấp dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đối phó với cơn bão số 4.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã mạnh lên thành cơn bão số 4 vào trưa 11/7, có tên quốc tế là SOUDELER. Hiện nay, cơn bão số 4 đang di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Dự báo, đến trưa và chiều nay, 12/7, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành ATNĐ.
Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ từ đêm 11/7 sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.
Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng từ sáng và trưa 12/7 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, cần đề phòng nước biển dâng cao kết hợp với thủy triều cao 3 - 5m.
Ở các tỉnh Bắc Bộ từ chiều và đêm 12/7 sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to đến 200mm. Các tỉnh vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.
Do bão sẽ tiến thẳng hướng đất liền, đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa cấm biển từ tối 11/7.
Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định, "kịch bản" đường đi của bão số 4 có vẻ giống cơn bão số 6 năm ngoái, tác động chủ yếu vào vùng miền núi phía Bắc. Phó Thủ tướng yêu cầu, địa phương chuẩn bị sẵn sàng 4 tại chỗ.
"Thời gian chỉ còn từ giờ đến sáng mai 12/7, các tỉnh nằm trong phạm vi bão đổ bộ sẵn sàng phương án tìm kiếm cứu nạn, kịp thời đưa toàn bộ tàu, thuyền đang hoạt động vào nơi trú tránh an toàn", Phó Thủ tướng nhấn mạnh thêm, mưa lũ sau hoàn lưu cơn bão bao giờ cũng rất nặng nề, các địa bàn vùng núi phía Bắc đặc biệt quan tâm đến phòng chống lũ quét, sạt lở đất.
BCĐPCLBTƯ đã có công điện gửi các tỉnh, TP ven biển yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 4 và thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh và thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.
Vùng nguy hiểm được xác định là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 18 và lưu ý vùng biển phía Nam vĩ tuyến 12.
Đối với các tỉnh khu vực Tây Nguyên theo dõi chặt chẽ về diễn biến mưa, lên kế hoạch để chủ động sơ tán dân vùng trũng thấp và vùng có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất