Bão số 1 "quét" Đồng bằng Bắc Bộ

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 24 tháng trước 41 lượt xem

Bao so 1 'quet' Dong bang Bac Bo

(Toquoc) – Sáng nay, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương và các tỉnh để chỉ đạo triển khai đối phó với bão số 1 – Conson.

Bão sẽ tràn vào Hải Phòng - Nghệ An

Theo Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng – Nghệ An khoảng 580 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

“Vì bão chỉ sạt qua đảo Hải Nam nên cường độ không giảm. Đây là cơn bão rất mạnh, có cường độ lên trên 120km/h, sáng mai, toàn bộ Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi vùng Quảng Trị sẽ có gió cấp 7-8” – ông Tăng cho biết.

Đường đi của bão Conson (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ)

Ông Tăng cũng cho biết, khoảng trưa và chiều mai, 17/7, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Sau đó bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 18/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm trên địa phận tỉnh Tuyên Quang – Yên Bái. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Bắt đầu từ trưa và chiều nay, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Trị gió sẽ mạnh dần lên, biển động dữ dội. Ông Tăng nhận định, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 2 – 4 mét, có nơi cao từ 4-5m.

Cũng từ trưa và chiều nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Các tỉnh ven biển Bắc bộ sáng mai sẽ mưa lớn và mưa cấp tập trong vùng tâm bão đi qua. “Bão xuyên qua từ Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, vệt mưa rất lớn và lượng mưa từ 100-200mm. Một số nơi như Hòa Bình, Thanh Hóa, có thể mưa trên 400mm và có thể gây sạt lở đất, lũ quét” – ông Tăng tiếp tục cảnh báo.

Cấm biển, chủ động di dân

Tại cuộc họp giao ban sáng nay, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cũng cho biết, “suốt trong những ngày qua, thông tin của chúng ta chưa đánh giá đúng về hướng đi của cơn bão khi dự báo rằng bão vào Trung Quốc”.

Chính vì vậy, “các địa phương phải quyết liệt hơn trong việc chống bão, từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi trong ngày hôm nay phải nắm chắc bao nhiêu tàu vào bờ, bao nhiêu tàu chưa vào bờ, bao nhiêu tàu nhận được tin bão” - Bộ trưởng Phát chỉ đạo.

Ông cũng yêu cầu các địa phương ngay ngày hôm nay phải xem xét cấm biển, không chỉ đối với tàu cá, mà cả tàu du lịch, tàu hàng. Các địa phương cũng phải lưu ý việc neo đậu sau khi tàu vào nơi trú ẩn, bởi kinh nghiệm năm nào cũng có tình trạng chìm tàu trên biển thì ít nhưng lại chìm nhiều ở nơi neo đậu.

Người đứng đầu Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão TƯ cũng không giấu nổi lo ngại trước vấn đề di dân ven biển, vùng nuôi trồng thủy sản ngoài đê. Đặc biệt, với Hà Nội cần chuẩn bị phương án sẵn sàng cho nội đô, chống úng ngập và tránh tình trạng mưa ngập, mất điện trên diện rộng.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa chủ động sơ tán dân, chằng chống nhà cửa, bảo vệ các công trình đang thi công trước 9h tối nay.

Ông cũng lưu ý việc bão gây ảnh hưởng tới các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của các công trình hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình; an toàn tại các khai trường khai thác than ở Quảng Ninh…

Các tỉnh, thành phố có nguy cơ bị ngập do mưa lớn cần có phương án chống ngập, úng cụ thể, chuẩn bị sẵn sàng máy móc, vật, tư để kịp thời ứng cứu. Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý TP Hà Nội trước nguy cơ mưa lớn, tập trung trong thời gian ngắn có thể gây úng, ngập cục bộ. “Đợt mưa 170mm ở Hà Nội đã ngập nếu mưa tới 300-400mm thì sẽ không biết đi đâu” – Phó Thủ tướng lo ngại.

Kết thúc cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu thành lập hai đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo các địa phương chống bão. Đoàn một do Bộ trưởng Phát chủ trì đi Hải Phòng - Quảng Ninh, đoàn hai do Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn chủ trì đi Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa./.

Tổng số tàu thuyền đã kiểm đếm từ Quảng Ninh đến Bình Định là 52.052 tàu/239.218 lao động và 1.254 lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản/3.549 người. Tính đến 6 giờ 30 hôm nay, tất cả tàu thuyền hoạt động trên biển đã liên lạc và được thông báo tình hình về bão.

Thái Tùng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang