Bảo hiểm Lanexang: Điểm sáng trong hợp tác kinh tế Lào-Việt Nam

Công ty Bảo hiểm Đại chúng Lanexang (LAP) - liên doanh giữa Tổng Công ty cổ phần Bưu điện Việt Nam (PTI) và Ngân hàng Phát triển Lào (LDB), đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 5 năm thành lập.

Đại diện Ngân hàng Trung ương Lào trao bằng khen của Ngân hàng Trung ương Lào cho ông Lại Mạnh Quân - Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Lanexang. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại diện Ngân hàng Trung ương Lào trao bằng khen của Ngân hàng Trung ương Lào cho ông Lại Mạnh Quân - Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Lanexang. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tối 9/10 tại thủ đô Vientiane, Công ty Bảo hiểm Đại chúng Lanexang (LAP) - liên doanh giữa Tổng Công ty cổ phần Bưu điện Việt Nam (PTI) và Ngân hàng Phát triển Lào (LDB), đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 5 năm thành lập (11/10/2010-11/10/2015).

Đến dự có bà Vatthana Dararoi - Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Đại sứ Việt Nam tại Lào, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Lào là khách hàng của Công ty Bảo hiểm Đại chúng Lanexang…

Được thành lập vào ngày 11/10/2010, nhờ cơ sở vững mạnh và quy mô của PTI và LDB, LAP đã có nền tảng vững chắc để phát triển. Sau 5 năm đi vào hoạt động, LAP đã có mặt tại tất cả 18 tỉnh, thành của Lào, với trên 250 đại lý cá nhân, 18 chi nhánh và hơn 40 phòng giao dịch của LDB.

Năm 2013, Bảo hiểm Lanexang vinh dự đón nhận danh hiệu Doanh nghiệp vì sự phát triển cộng đồng ASEAN. Năm 2014, doanh thu của LAP đã cán mốc 20 tỷ kip (2,5 triệu USD), gấp 10 lần so với năm đầu thành lập, đưa LAP trở thành nhà bán lẻ thứ 2 tại Lào, giữ vững vị trí thứ 4 trong số các công ty bảo hiểm lớn nhất tại Lào.

Trong 5 năm hoạt động, công ty cũng đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, đồng thời có nhiều chương trình, hoạt động trong công tác an sinh xã hội tại nhiều địa phương của Lào.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Anh Tuấn cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Lào trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của công ty tại Lào, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong những năm tới, đồng thời cam kết sẽ làm hết sức mình để đồng hành cùng khách hàng, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại Lào, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Lào, tăng cường thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Về phần mình, Tổng Giám đốc LDB, ông Bouline Phommavongsa bày tỏ vui mừng trước kết quả mà Bảo hiểm Lanexang đạt được trong 5 năm qua, khẳng định tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm trên 130% là con số đáng mơ ước của nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay, đồng thời là điểm sáng của sự hợp tác kinh doanh giữa Lào và Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/bao-hiem-lanexang-diem-sang-trong-hop-tac-kinh-te-laoviet-nam/348522.vnp