Cần một trung tâm triển lãm nông nghiệp tầm cỡ quốc gia
Cách đây gần 15 năm, ngày 21-9-1995, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 592/TTg về việc đầu tư Trung tâm Hội chợ triển lãm thương mại nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, nêu rõ: “Mục tiêu của dự án là xây dựng và tổ chức khai thác một tổ hợp bao gồm các tòa nhà với thiết bị, tiện nghi cần thiết để phục vụ tổ chức trưng bày, triển lãm các thành tựu nông nghiệp, khuyến nông, giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, phục vụ hội thảo, diễn đàn kinh tế về phát triển nông nghiệp – công nghiệp thực phẩm; tiếp thị, tư vấn, quảng cáo, giao dịch ký kết hợp đồng kinh tế, văn phòng giao dịch thương mại”. Chủ đầu tư dự án khi đó là Công ty tiếp thị và thương mại nông nghiệp – công nghiệp thực phẩm do bà Lã Thị Kim Oanh làm giám đốc. Nhiều năm liền, Trung tâm này đã bị sử dụng sai mục đích, cho thuê đất vào mục đích khác và nhiều cán bộ đã bị kỷ luật. Đến năm 2003, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 2286 QĐ/BNN-TCCB ngày 15-7-2003 quyết định tổ chức lại Trung tâm với tên gọi mới là Trung tâm tiếp thị - Triển lãm nông nghiệp và PTNT trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. Ra đời từ chủ trương đúng đắn như vậy nhưng trên thực tế, nhiều năm qua, Trung tâm vẫn bị sử dụng sai mục đích như: Cho các doanh nghiệp tư nhân thuê làm nơi trưng bày và bán sản phẩm đồ gỗ nội thất Đài Loan, cung cấp dịch vụ trông giữ xe ô tô, mở quán bán càphê, bia hơi, kinh doanh ôtô, xe máy…Bộ NN&PTNT đã nhiều lần thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo xử lý khắc phục tình trạng nêu trên.
Từ năm 2008 đến nay, với trách nhiệm cao để khai thác, sử dụng hiệu quả công sản Nhà nước trên một “vùng đất vàng” giàu tiềm năng thương mại, dịch vụ, lãnh đạo Bộ NN&PTNT đã có nhiều chỉ đạo tích cực nhằm giúp Trung tâm hoạt động hiệu quả và đúng quỹ đạo của nó. Ngày 23-10-2008, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã có Quyết định số 3253/QĐ-BNN-TCCB tổ chức lại Trung tâm với tên gọi mới là Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp trực thuộc Bộ. Nhiệm vụ của Trung tâm tiếp tục có bước phát triển, bao gồm: làm đầu mối thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại của ngành; dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ; kinh doanh nhà hàng, văn phòng, lữ hành phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, đại lý mua bán sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, liên doanh liên kết, ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức dịch vụ vui chơi giải trí…
Đặc biệt, ngày 31-8-2009, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kinh Tần đã có văn bản số 2714/BNN-KH chấp thuận về mặt chủ trương cho phép Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp (Vigecam) và Trung tâm liên kết kinh doanh phát huy thế mạnh của hai đơn vị, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có, nhằm nâng tầm “vùng đất vàng” vốn bị sử dụng sai mục đích và manh mún nhiều năm.
Chủ trương đúng cần được hiện thực hóa
Mặc dù lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Tổng công ty vật tư nông nghiệp có hướng đi đúng như vậy, nhưng thời gian qua, lộ trình đầu tư, nâng cấp Trung tâm vẫn “gập ghềnh”. Trong khi Vigecam đang chuẩn bị tìm đối tác, xây dựng dự án đầu tư hợp tác kinh doanh để báo cáo BộNN&PTNT thì đã có nhiều thông tin khác nhau, “thổi phồng” nguy cơ biến Trung tâm thành “siêu thị điện máy của tư nhân”.Ông Lê Minh Thắng, Giám đốc Công ty Đầu tư thương mại và phát triển nguồn nhân lực Vigecam, đơn vị được Tổng công ty vật tư nông nghiệp giao nhiệm vụ liên kết kinh doanh với Trung tâm khẳng định: “Không có chuyện “bán cái” nhà triển lãm của ngành nông nghiệp cho siêu thị điện máy tư nhân. Thông tin Vigecam liên kết với một công ty tư nhân và những phương án hợp tác chưa phù hợp được dư luận phản ánh thời gian qua chỉ là tin đồn. Đến nay, chúng tôi chưa ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với bất kỳ đối tác nào. Phương án hợp tác kinh doanh sẽ phải được bàn thảo kỹ càng, báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo Bộ NN&PTNT, bảo đảm khả thi, hiệu quả. Hiện nay chúng tôi cũng chưa quyết định lựa chọn đối tác nào nên thông tin “biến triển lãm thành siêu thị điện máy tư nhân” là không có cơ sở.
Về thông tin một bản dự thảo hợp đồng thể hiện kế hoạch hợp tác kinh doanh giữa Công ty Đầu tư thương mại và phát triển nguồn nhân lực Vigecam với một hãng siêu thị điện máy nổi tiếng, ông Thắng cho biết: “Công ty chúng tôi là một công ty con của Vigecam, có hoạt động chính là kinh doanh hàng điện tử, điện máy, thiết bị văn phòng, ô tô, xe máy, phân bón và các mặt hàng nông sản và hiện hợp tác với nhiều hãng điện tử nổi tiếng thế giới nên trước chủ trương hợp tác kinh doanh đầu tư Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, sẽ có nhiều đối tác chủ động xây dựng dự thảo dự án. Văn bản đó từ đâu ra, ai thực hiện chúng tôi chưa biết. Không thể lấy một bản dự thảo nào đó rồi vội vàng quy kết doanh nghiệp Nhà nước làm sai, xẻ thịt đất công”…
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần, người ký Công văn 2714 chấp thuận về chủ trương cho phép Tổng Cty VTNN liên kết kinh doanh với Trung tâm XTTMNN khẳng định: “Chúng tôi rất sợ những chuyện biến tướng, biến tài sản Nhà nước thành tài sản của tư nhân. Chủ trương của Bộ là rất rõ ràng và cái gì làm không đúng thì các đơn vị chức năng của Bộ sẽ báo cáo lại với lãnh đạo Bộ, chứ không thể chấp nhận biến cái Trung tâm tiếp thị nông nghiệp thành một cái siêu thị của tư nhân. ”.
Theo các chuyên gia, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm tiếp thị nông nghiệp được Bộ NN&PTNT quy định, việc đầu tư, nâng cấp trung tâm mang tầm vóc quốc gia là cần thiết. Và vẫn theo chức năng, nhiệm vụ được quy định, bên cạnh chức năng chính là nơi trưng bày, triển lãm nông nghiệp thì việc kinh doanh, thực hiện một số dịch vụ khác cũng vẫn là phù hợp theo chủ trương, định hướng chung đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép từ ngày đầu thành lập Trung tâm. Vấn đề là việc đầu tư, phát triển Trung tâm cần được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tránh xa rời chức năng chính và bị tư nhân lợi dụng, khiến “đất vàng” của Nhà nước bị rơi vào tay tư nhân.
Theo Thời báo Tài chính Việt Nam