Theo Petrolimex, cách tính giá cơ sở của các mặt hàng này dựa vào công thức đã được công bố theo Nghị định 84 và điều kiện kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam cũng như giá nhập khẩu từ thị trường Singapore, các mức thuế, phí, chiết khấu, chi phí hoạt động, bến bãi, bồn chứa, kho...
Dù là chuyện tế nhị ít tiết lộ trong kinh doanh nhưng như ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex cho rằng: “Điều này sẽ thực sự giúp những ai quan tâm hiểu rõ hơn về cơ chế giá. Từ đó có giám sát và phản hồi”.
Thực ra, việc làm này của Petrolimex cũng như vài ngày tới của các công ty kinh doanh xăng dầu khác không hẳn đã tự nguyện! Hai tháng đầu năm 2010 chỉ số giá tiêu dùng lên tới 3,35%.
“Quân cờ” gây hiệu ứng đôminô được chỉ đầu tiên chính là giá xăng dầu tăng liên tục tạo tâm lý tăng giá nên cước vận tải, rồi thực phẩm, hàng tiêu dùng. Điều này, đã khiến dư luận bức xúc.
Cũng vì thế mà Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương yêu cầu doanh nghiệp phải minh bạch công khai giá. Bộ Tài chính thì nhấn mạnh: từ nay đến hết tháng 6 - 2010, doanh nghiệp cần giãn thời gian giữa các lần điều chỉnh.
Cơ chế kinh doanh theo Nghị định 84 cho phép doanh nghiệp được chủ động điều chỉnh phù hợp với sự lên xuống thị trường. Giao quyền cho doanh nghiệp tức là Nhà nước đã tin tưởng và quyết tâm vận hành con tàu kinh tế theo đúng quy luật cạnh tranh.
Xăng dầu công khai tính giá. Từ câu chuyện này, lại “trông” sang các mặt hàng thiết yếu khác như: điện, nước, dịch vụ vận tải.. và tự hỏi: bao giờ cơ chế minh bạch giá được thực thi?