TTCK Mỹ đã lội ngược dòng chứng khoán thế giới khi cả 3 chỉ số chính đều tăng điểm. Động lực chính cho đà tăng điểm của thị trường Mỹ là nhóm cổ phiếu dịch vụ y tế. Thị trường phản ứng khá tích cực trước việc Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cải tổ hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các mối lo ngại về tình hình Hy Lạp đã được tạm gác lại, nhường bước cho các thông tin về hoạt động thâu tóm cổ phiếu các công ty công nghệ sinh học, chăm sóc sức khỏe và bệnh viện.
TTCK châu Á ngày hôm nay cũng có một phiên giao dịch tăng nhẹ, tiếp bước đà tăng của thị trường Mỹ. Hầu hết các chỉ số chính của châu Á đều tăng điểm trước thông tin các nhà lãnh đạo châu Âu đề nghị một số phương án, bao gồm cả sự giúp đỡ từ IMF đối với vấn đề nợ của Hy Lạp. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng tăng 0.26%. Trong khi đó, chỉ số Nikkie 225 của Nhật Bản giảm nhẹ 0.47% bất chấp đồng Yên đang giảm giá so với USD.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố tài liệu hướng dẫn giao dịch T+2, dự kiến sẽ sớm đưa vào áp dụng. Theo đó, nhà đầu tư có thể bán chứng khoán đã mua từ ngày làm việc thứ hai (T+2) kể từ ngày thực hiện giao dịch mua (ngày T). Tuy vậy, thời gian thanh toán đối với các chứng khoán giao dịch ngày T vẫn thực hiện theo quy định hiện hành (ngày T+3).
Phương thức giao dịch này được áp dụng có thể tác động tích cực lên tính thanh khoản của thị trường, nhà đầu tư có thể hạn chế được rủi ro biến động giá cổ phiếu so với trước đây. Tuy nhiên, rất có thể chúng ta cũng sẽ chứng kiến việc lướt sóng kiếm lời trong ngắn hạn sẽ diễn ra thường xuyên hơn.
Chỉ số VN-Inhdex đã phá vỡ ngưỡng tâm lý 510 điểm trong phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp của thị trường, cho dù có một đợt giao dịch khởi sắc kéo VN-Index ra xa ngưỡng hỗ trợ vào đầu phiên. VN-Index đóng cửa với mức giảm 5.05 điểm, tức gần 1% xuống còn 506.53 điểm.
Một tín hiệu tích cực trong ngày hôm nay là tính thanh khoản của thị trường tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch đạt 45.89 triệu đơn vị, giá trị giao dịch đạt 1,823 tỷ tăng lần lượt 7.8% và 2.2% so với ngày hôm qua.
Trong phiên, khối lượng và giá trị khớp lệnh tăng khá chậm cho thấy bên mua vẫn đang chờ đợi. Khi VN-Index giảm xuống dưới mức 510 điểm, khối lượng lệnh bán đã tăng đột biến nhưng không hoảng loạn đã giúp cho đà giảm điểm của thị trường được kìm hãm đáng kể.
Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục góp phần nâng đỡ thị trường. CTG tăng trần vào đầu phiên sau đó duy trì được mức tăng 300 đồng/cp, VCB tăng 100 đồng/cp, EIB đứng giá và STB giảm nhẹ 100 đồng khi kết thúc phiên.
Hôm nay tiếp tục là một phiên giao dịch không thành công đối với nhóm bluechips. Tuy vậy nhóm cổ phiếu trung bình và nhỏ liên tiếp xuất hiện khá nhiều cổ phiếu đi ngược thị trường. Đáng chú ý là cổ phiếu VHG có khối lượng giao dịch tăng đột biến đạt 2.59 triệu đơn vị, vượt qua cả STB, SSI về tính thanh khoản.
Trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng 770,530 đơn vị với giá trị tương ứng 53.42 tỷ đồng. Các cổ phiếu bất động sản như HAG, LCG, CTD... tiếp tục là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất. Trong khi đó họ bán ra khá nhiều cổ phiếu bluechips như SSI, REE, VNM... Trên sàn HNX , khối ngoại mua vào 96,300 đơn vị với giá trị tương đương 9.77 tỷ.
Thị trường rõ ràng đang trải qua những phiên gập ghềnh. Việc sụt giảm của các cổ phiếu bluechips đã dễ dàng kéo thị trường trượt dài 3 phiên liên tiếp với cùng một kịch bản. Trong khi đó, việc lựa chọn đầu tư vào các penny stocks trong thời gian qua tỏ ra khá hợp lý. Kịch bản tệ nhất đối với thị trường là đến lượt các penny stocks bị bán quá mức, làm cho sắc xanh trở nên hiếm hoi trên bảng điện và đẩy tâm lý thị trường vào bi quan.
Tuy vậy, chúng tôi tin rằng kịch bản tệ nhất ở trên là khó xảy ra. Thị trường vẫn đang có những dấu hiệu tích cực khi lực cầu bắt đáy hôm nay tỏ ra khá mạnh, cho dù chỉ đặt mua ở giá thấp và nhìn chung vẫn còn thận trọng. Bên cạnh đó, thị trường cũng đang được hỗ trợ khá mạnh từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, với kỳ vọng thị trường tiền tệ có sự cải thiện trong thời gian tới. Chúng tôi cho rằng, các diễn biến trên thị trường tiền tệ là mấu chốt để thị trường vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
Câu hỏi trong ngắn hạn là khi nào các bluechips sẽ quay đầu tăng điểm trở lại. Như trước đây có đề cập, việc bluechips lên điểm thường đi kèm với một sự tăng trưởng của chỉ số thị trường. Hoạt động repo cũng làm cho đà phục hồi của cổ phiếu nhóm này chịu nhiều áp lực. Một cách lạc quan, chúng tôi cho rằng một vài phiên giảm mạnh nữa của thị trường sẽ làm cho các cổ phiếu bluechips đi về vùng giá hấp dẫn và dòng tiền sẽ xuất hiện trở lại ở nhóm này.
Hai phiên giao dịch liên tục dao động bên dưới ngưỡng này đặt ra giả thiết: ”Liệu đây có phải là một sự tiếp diễn của hiện tượng breakoff hay là việc đảo trend ngắn hạn đang xảy ra?”. Câu trả lời sẽ nằm ở trendline trung hạn và Fibonacci Projection 23.6% (tương đương vùng 495 – 500 điểm).
Đường trendline này có độ dốc thấp (19.09 độ) và đã được test khá nhiều lần trong năm 2010 nên nếu như nó bị break thì nhiều khả năng chúng ta sẽ bắt đầu đề cập đến Double Top Pattern chứ không phải là Cup & Handle Pattern. Khả năng này tuy không thực sự cao nhưng ở những thị trường mà tâm lý nhà đầu tư thường bất ổn và khó lường như Việt Nam có lẽ chúng ta cũng nên tham khảo để có được chiến lược dự phòng hợp lý.
Kể từ năm 2009 đến nay chỉ có giai đoạn tháng 02/2009 và tháng 12/2009 là giá vượt khỏi PST. Đó là những giai đoạn hoảng loạn và thị trường có những phiên giảm điểm hết sức nặng nề. Vì vậy, nếu tiếp tục xuất hiện những tín hiệu tương tự như vậy, thì đó có thể là một cơ hội kinh doanh tốt dưới góc nhìn của một nhà đầu tư ngắn hạn và có lợi thế về T+. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là rủi ro cũng không hề nhỏ và nhà đầu tư nên thận trọng trong việc giải ngân. Có thể cân nhắc chọn phương án mua vào từ từ trong các phiên điều chỉnh tiếp theo.
Ba phiên giao dịch gần đây những canddle xuất hiện trên thị trường Mỹ gần như đồng dạng và sự sụt giảm dù không nhiều nhưng nằm trong xu hướng đi xuống của khối lượng giao dịch cho chúng ta những cảnh báo quan trọng về khả năng điều chỉnh.
Bất chấp một phiên tăng điểm, Elder – SRC vẫn tiếp tục đi xuống sau gần 1 tuần dao động ở mức khá cao. Sự điều chỉnh trong giai đoạn hiện nay là cần thiết.





