Bão giật cấp 12 trên Biển Đông

Xem tin gốc 

Chinhphu.vn - 24 tháng trước 64 lượt xem 1 tin đăng lại

Bao giat cap 12 tren Bien Dong

(Chinhphu.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 14/7, bão CONSON ( bão số 1) đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông.

Hồi 13 giờ ngày 14/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 13 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 12, cấp 13. Sóng biển cao 5 – 7 mét. Biển động dữ dội.

Trước diễn biến của bão, chiều 13/7, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban quốc gia phòng chống cứu nạn đã có công điện khẩn, yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai một số nhiệm vụ.

Cụ thể, tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền, bằng mọi biện pháp thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển về diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Đặc biệt Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi hiện có nhiều tàu thuyền đang hoạt động trong vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa, cần phải khẩn trương hướng dẫn số tàu thuyền này thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là khu vực Đông Bắc biển Đông được xác định: phía Bắc vĩ tuyến 12,0 và phía Đông kinh tuyến 113,0.

Duy trì lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn để xử lý khi có yêu cầu.

Hồng Phong

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang