Từ đầu năm đến nay, liên tiếp xảy ra các vụ cắt trộm dây cáp thông tin đường sắt. Mới đây nhất là vụ xảy ra ngày 6/3 tại Khu gian Yên Viên - Cổ Loa, kẻ gian đã lấy đi hàng trăm mét cáp thông tin tín hiệu. Sau nhiều ngày mai phục, Công an huyện Đông Anh đã bắt quả tang 5 đối tượng trộm cắp cắt dây thông tin đường sắt.
Theo Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội, từ đầu năm đến nay đã liên tiếp xảy ra việc cắt trộm đường dây thông tin tín hiệu. Gần đây xảy ra vào đêm ngày 11, rạng ngày 12/2/2010, tại vị trí cột thông tin số 88-91, thuộc địa bàn xã Dục Tú, huyện Đông Anh.
Trong các đêm: 17, 20, 23 và 25/2/2010, kẻ gian tiếp tục cắt phá và lấy đi nhiều dây cáp thông tin nữa tại các cột 80-111. Chưa dừng lại ở đó, đêm mùng 2 và 5/3, kẻ gian lại ra tay cắt tiếp dây cáp thông tin tín hiệu tại các cột 112, 86-87, thuộc địa bàn hai xã Việt Hùng, Dục Tú...
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã kịp thời khắc phục đường dây thông tin để bảo đảm an toàn chạy tàu và cùng cơ quan công an mật phục, truy bắt đối tượng phá hoại tài sản đường sắt, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Vào khoảng 1h đêm ngày 6/3/2010, lực lượng bảo vệ của đơn vị và Công an đã bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi cắt trộm đường dây cáp thông tin tín hiệu đường sắt tại cột số 86-87, thuộc địa bàn xã Dục Tú.
Các đối tượng này gồm: Nguyễn Văn Thắng, (SN1993); Lê Văn Hòa (1991); Nguyễn Khả Hùng (1993); Nguyễn Thành Quân (1994) và Nguyễn Anh Tú (1995), tất cả đều trú tại xã Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).
Tại hiện trường, Công an huyện Đông Anh thu giữ 1 quần bò, 16 chiếc dép các loại, 1 dao Thái Lan, 1 kìm công cụ và khoảng 60m dây cáp đang bị cắt dở. Sau khi khai thác các đối tượng, Công an đã bắt thêm 3 đối tượng nữa gồm: Đào Trọng Tài (1995); Đào Đạo Tuyên (1994) và Nguyễn Việt Hòa (1995) cũng đều trú tại xã Cổ Loa, Đông Anh. Bước đầu các đối tượng trên đã khai nhận, chúng là thủ phạm đã gây ra 7 vụ cắt trộm đường dây TTTH đường sắt trong các ngày từ 11/2 đến 6/3/2010 trên địa bàn huyện Đông Anh.
Theo Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội, tuy giá trị vật chất của số lượng dây cáp bị cắt trộm không lớn, song tính chất và hậu quả của các vụ trộm này là đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả của việc cắt trộm cáp thông tin là giờ tàu, biểu đồ chạy tàu trên các tuyến Hà Nội- Lào Cai, Hà Nội- Thái Nguyên đã liên tục bị ngưng trệ và phải thay đổi trong suốt thời gian qua. Đây không phải là lần đầu đối tượng trộm cắp nhằm vào cáp thông tin đường sắt, năm 2007, địa bàn này cũng đã xảy ra một số vụ tương tự.
Để phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn tình trạng này, đơn vị quản lý đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ đường sắt...
Trao đổi với phóng viên Báo GTVT, Thượng tá Bùi Quang Đồng, Trưởng công an huyện Đông Anh cho biết: Hiện 8 đối tượng trên đã bị tạm giữ hình sự. Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để sớm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với những đối tượng liên quan. Có thể các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với tội danh “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”.
Điều đáng nói là tất cả các đối tượng trực tiếp tham gia vụ cắt trộm đường dây thông tin tín hiệu đường sắt tại địa bàn huyện Đông Anh đều còn rất trẻ, tuổi đời từ 15- 19 tuổi. Nguyên nhân phạm tội là do thiếu tiền chơi games.
Tương tự, ngày 6/3/2010, sau giờ học, 11 học sinh trường THCS Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã rủ nhau đi cạy ốc vít trên tuyến đường sắt Bắc- Nam để lấy tiền chơi điện tử. Khi bị bắt, đối tượng lớn nhất mới 13 tuổi, bé nhất mới bước sang tuổi thứ 10.
Làm việc với cơ quan điều tra, 11 cậu học trò cho biết, từ 6 tháng qua cứ sau khi tan trường, cả nhóm lại rủ nhau ra các đoạn đường sắt gần nhà để cạy đinh ốc, bu lông.
Thật nguy hiểm cho những chuyến tàu cứ ngày đêm băng qua những đoạn đường sắt bị tháo mất bu lông, ốc vít hay bị cắt trộm dây thông tin liên lạc. Đây là một hồi chuông gióng lên cảnh báo sự kém hiểu biết, vi phạm đến an toàn và an ninh quốc gia.
Vì sự an toàn của những chuyến tàu đề nghị các cơ quan có trách nhiệm sớm vào cuộc. Trách nhiệm giáo dục của nhà trường của gia đình và xã hội với tuổi thành niên đã đến lúc cần phải xem xét lại.