Công trường xây dựng đang báo động về TNLĐ
Ảnh S.XANH
Xem nhẹ an toàn lao động
Theo báo cáo của thanh tra lao động thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh, trên 90% công trình dân dụng nhỏ lẻ không đảm bảo an toàn, còn với các công trình lớn cũng chưa đến 50% đảm bảo được an toàn. Trong 7 tháng qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 171 vụ tai nạn, trong đó tai nạn lao động (TNLĐ) ở công trường xây dựng chiếm khoảng 70%. Riêng trong tháng 7-2010 đã xảy ra 4 vụ TNLĐ trong lĩnh vực xây dựng làm chết 6 người. 1 vụ TNLĐ thương tâm nhất xảy ra vào ngày 20-7-2010 tại công trường xây dựng Nhà máy Yuki Việt Nam (KCX Tân Thuận, quận 7), làm 3 công nhân tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong lúc vận hành máy ép cọc thì bất ngờ các khối bê tông bị sập xuống, đè lên 3 công nhân. Gần đây nhất, ngày 28-7, tại một công trình xây dựng (Hóc Môn) 1 công nhân tử vong do điện.
Trao đổi với chúng tôi, một thanh niên phụ hồ ở công trình xây dựng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 2) cho biết: “Tôi không kí hợp đồng với chủ đầu tư mà ký hợp đồng với ông thầu. Tôi nghe nói là ông thầu có trách nhiệm lo hết hợp đồng cho tôi”. Như vậy, nhiều công trường xây dựng đang có tình trạng “khoán trắng” công tác an toàn cho cai thầu. Chính các cai thầu lại về tuyển công nhân ở quê, hoặc lao động tự do vào làm thời vụ. Cho nên, khi xảy ra tại nạn các cơ quan chức năng mới phát hiện lao động không được trang bị bảo hộ lao động. Theo ông Huỳnh Tấn Dũng - Chánh thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP, người sử dụng lao động vì muốn tiết kiệm chi phí nên cắt bớt những trang thiết bị bảo hộ và công tác kiểm tra an toàn lao động chỉ làm qua loa, sơ sài. Trong khi đó, cơ quan chức năng cũng không thể kiểm tra, kiểm soát và xử lý được hết mọi trường hợp vi phạm.
Cần đẩy mạnh tuyên truyền
Hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hơn chục ngàn các công trường xây dựng với quy mô lớn nhỏ đang thi công, trong khi đó hệ thống thanh tra lao động chuyên nghiệp chỉ cấp Sở mới có. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chánh thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẳng định: “Các quận huyện cấp phép từ 3 - 4 ngàn giấy phép xây dựng/tháng, đó là chưa kể tới các công trình xây dựng lớn trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng cấp phép. Trong khi đó, thanh tra về lao động thuộc Sở chỉ có 15 cán bộ, trong đó có 2 cán bộ chuyên về thanh tra xây dựng. Vì vậy, trung bình mỗi tháng chỉ thanh tra được hơn 10 công trình chứ không thể bao quát hết cả hàng ngàn công trường xây dựng”. Cũng theo ông Việt, việc xử phạt đối với các công trường xây dựng hiện nay mới dừng ở mức phạt hành chính nên chưa đủ sức răn đe. Cụ thể, thanh tra viên khi phát hiện vi phạm chỉ được lập biên bản với số tiền 200.000 đồng/vụ; còn chánh thanh tra là 20 triệu đồng/vụ.
Nhằm hạn chế những tai nạn trên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. đã phối hợp với các sở, ngành liên quan cùng các quận, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức an toàn lao động đối với người lao động và người sử dụng lao động. Song quan trọng nhất phải tăng cường tính pháp chế trong công tác bảo đảm an toàn lao động. Xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, lách luật gây mất an toàn lao động.
THANH GIANG