Bảo đảm an ninh mạng

Xem tin gốc 

Nhân dân - 4 tháng trước 6 lượt xem

Những cuộc tiến công trên mạng quy mô lớn trên nhiều quốc gia thời gian gần đây cho thấy nguy cơ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nếu các quốc gia và các tổ chức, cá nhân lơi lỏng trong vấn đề thiết lập hệ thống an ninh mạng hiệu quả.

Đầu tháng 8- 2011, Công ty an ninh mạng McAfee (Mỹ) thông báo: Họ đã phát hiện hệ thống mạng của 72 tổ chức trên toàn cầu, trong đó có cả Liên hợp quốc và một loạt cơ quan chính phủ của nhiều nước, bị xâm nhập trong một chiến dịch tiến công kéo dài suốt 5 năm qua. Tin tặc còn đột nhập mạng máy tính của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, Cơ quan chống Doping thế giới và hàng loạt công ty trên khắp thế giới để đánh cắp dữ liệu.

Chuyên gia an ninh mạng của McAfee cho biết: Tin tặc đã đánh cắp những thông tin có tính quan trọng thiết yếu: bí mật quốc gia, chương trình đàm phán, địa điểm thăm dò dầu khí mới...

Đầu tháng 6-2011, hàng trăm website Việt Nam đã bị tiến công, gồm cả website của các cá nhân, công ty lẫn của các cơ quan bộ, ngành. Tình hình này khiến nhiều người sử dụng in-tơ-nét lo ngại về khả năng bảo mật của Việt Nam. Mối lo ngại càng tăng thêm sau những hợp đồng lớn được ký về triển khai mạng 3G HSPA+ với một công ty nước ngoài đã từng có những hồ sơ xấu về "ăn cắp bí mật thương mại".

Tiến công trên mạng có hai hình thức chính: đột nhập để ăn cắp dữ liệu và đánh sập website. Nhìn chung, với tình hình bảo mật ở Việt Nam thì chuyện hac-ker sử dụng hai hình thức tiến công này không mấy khó khăn vì hai nguyên nhân: Các doanh nghiệp và tổ chức ở Việt Nam dùng quá nhiều phần cứng nhập khẩu và thường "quên" kiểm thử bảo mật. Sau khi dựng lên một trang web, việc thuê một đơn vị kiểm thử (security testing) là việc cực kỳ quan trọng. Ở nước ngoài, thuê một công ty chuyên nghiệp kiểm thử là điều đương nhiên, nhưng ở Việt Nam thì không. Trong thực tế, quá trình kiến tạo một website, các chủ trang web thường không sử dụng bên thứ ba để kiểm chứng. Với hầu hết các trang web, tính bảo mật, độ mạnh bảo mật chỉ trông mong vào uy tín của công ty làm web. Đây là lỗ hổng lớn về an ninh mạng cần khắc phục.

Phải thừa nhận một thực tế là: Ngoại trừ một số ít ngành trọng yếu như quốc phòng, an ninh và ngân hàng, công tác bảo mật thông tin mạng của chúng ta còn lỏng lẻo. Mặc dù ở Việt Nam, hoạt động thanh toán trực tuyến chưa phát triển, người tiêu dùng các dịch vụ mạng chiếm số đông với những nhu cầu bình thường, mức độ bảo mật dữ liệu có thể không cần quá cao, nhưng nhu cầu này sẽ tăng mạnh trong tương lai. Điều đó đặt ra yêu cầu tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân của từng khách hàng cũng như thiết lập một hệ thống an ninh mạng chặt chẽ hơn cho toàn xã hội.


Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Động từ
Tổ chức
Danh từ
Địa danh thế giới
Danh từ riêng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang